Lực lượng nào của Ukraine âm thầm xâm nhập Crimea?

Thùy Dung |

Bất chấp cáo buộc của Nga, Đại sứ Mỹ tại Ukraine Geoffrey Pyatt khẳng định không có bất kỳ bằng chứng nào chứng minh đặc nhiệm Ukraine đã xâm nhập Crimea.

"Trong quá khứ, Nga thường đưa ra các bằng chứng giả đối với Ukraine để tránh né chú ý đến các hành động bất hợp pháp của Nga", Đại sứ Geoffrey Pyatt nói đồng thời cho biết thêm rằng lệnh cấm vận của Mỹ đối với Nga do Nga xâm chiếm Crimea sẽ không được dỡ bỏ chừng nào Crimea còn trong tay Nga.

Trước khi, đại sứ Geoffrey Pyatt đưa ra tuyên bố này, Tổng cục An ninh Liên bang Nga (FSB) khẳng định đã đẩy lùi hai lần xâm nhập có vũ trang vào Crimea. Toán khủng bố - phá hoại đầu tiên của Ukraine bị phát hiện gần TP Armyansk (Crimea) trong đêm 6/8 và giao tranh xảy ra.

 Lực lượng nào của Ukraine âm thầm xâm nhập Crimea?  - Ảnh 1.

Đặc nhiệm Alpha của Ukraine trong một lần lục soát khu ở của người Việt Nam tại Làng Sen, Ukraine.

Đã có một nhân viên FSB thiệt mạng, ngoài ra lực lượng FSB đã tịch thu được 20 vật nổ tự tạo và hơn 40 kg chất nổ TNT. Tuy nhiên, đến đếm 7/8, FSB tiếp tục ngăn chặn hai toán xâm nhập vào Crimea được yểm trợ bằng hỏa lực và xe bọc thép của quân đội Ukraine. Trong cuộc chạm trán này, một binh sĩ Nga thiệt mạng.

Dù Nga hiện vẫn đang úp mở về lực lượng đặc nhiệm của Ukraine liên tiếp thực hiện 2 vụ xâm nhập nói trên nhưng theo một số nguồn tin quân sự Nga, đây chính là những toán lính tiền trạm của đơn vị chống khủng bố đặc biệt Alpha thuộc Cơ quan An ninh Ukraine (SBU).

Đặc biệt, đây cũng chính là lực lượng đã bị bắt giữ tại thành phố Gorlovka ở miền Đông Ukraine trong khi thực hiện nhiệm vụ bất thành hồi cuối tháng 4/2014 - thời điểm Nga vừa sáp nhập bán đảo Crimea.

Ông Strelkov cho biết bảy lính đặc nhiệm SBU đã xâm nhập vào thành phố Gorlovka để bắt cóc một trong những chỉ huy quân tự vệ địa phương, ông Igor Bezler, nhưng ba người trong số họ đã bị lộ tông tích và bị bắt giữ.

Những người lính này sau đó đã bị chuyển đến gần thành phố Slavyansk – nơi súng, tài liệu và giấy tờ tùy thân của họ được công bố trên các phương tiện truyền thông khu vực miền Đông trong một cuộc họp báo.

Ba lính đặc nhiệm bị bắt cho hay họ nhận lệnh thực hiện nhiệm vụ "đột nhập vào thành phố", vẽ đường đi nước bước và tìm hiểu phương pháp tiếp cận một số khu vực mục tiêu nhưng không tiết lộ những người cầm đầu sứ mệnh cũng như còn bao nhiêu nhóm tương tự đang hoạt động.

Ngay khi vụ bắt giữ xảy ra, nguồn tin từ SBU đã lên tiếng xác nhận lính đặc nhiệm của họ bị bắt trong khi triển khai tới khu vực Donetsk để bắt cóc một công dân Nga bị tình nghi giết Vladimir Rybak, một quan chức địa phương.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại