Lực lượng an ninh Ukraine nã đạn pháo về phía sĩ quan Nga ở Donbass

Hải Võ |

Các binh sĩ quân đội chính phủ Ukraine đã nã đạn pháo vào một trạm quan sát của Trung tâm Kiểm soát và Điều phối Chung (JCCC) ở phía Nam vùng Donbass - Sputnik News đưa tin.

Theo đại diện của nước Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng (DPR), các sĩ quan giám sát của Nga, Ukraine và DPR tại JCCC đã vào nơi trú ẩn.

Đại diện phe ly khai Ukraine báo cáo rằng "vụ tấn công vào trạm quan sát Bezymennoye (Không tên) bắt đầu vào lúc 15h25 ngày 27/10, 25 quả đạn pháo 82 mm được bắn ra từ phía làng Shirokino (do Kiev kiểm soát)".

Theo các báo cáo từ truyền thông địa phương, cuộc tấn công vẫn tiếp diễn sau đó và thông tin thiệt hại đang trong quá trình xác nhận.

Hoạt động của JCCC được bắt đầu vào tháng 10/2014, sau khi Nhóm tiếp xúc ba bên - gồm đại diện của Ukraine, Nga và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) - họp ở Kiev ngày 2/10/2014, thảo luận phương án thực hiện Kế hoạch hòa bình của Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko.

Trước đó, Kiev đã phát động chiến dịch quân sự nhằm trấn áp hai vùng lãnh thổ đòi ly khai ở miền Đông là Donetsk và Lugansk. Hai khu vực này từ chối công nhận chính quyền Poroshenko, sau khi cựu tổng thống Viktor Yanukovych bị lật đổ.

Các vụ giao tranh giữa quân chính phủ và phe ly khai tiếp diễn đến nay, bất chấp lãnh đạo "Bộ tứ Normandy" gồm Nga, Pháp, Đức, và Ukraine đã đạt được thỏa thuận ở Minsk, Belarus vào tháng 2/2015 về một lộ trình gồm 13 điểm, nhằm hướng tới giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại