Lực lượng Akhmat sẵn sàng thay Wagner ở Bakhmut

Hải Yến |

Các đơn vị của lực lượng đặc biệt Akhmat đã sẵn sàng đảm nhận các vị trí của Wagner ở Bakhmut, lãnh đạo Chechnya Ramzan Kadyrov nói ngày 5/5.

Bình luận về tuyên bố của người sáng lập Wagner Yevgeny Prigozhin về kế hoạch rời khỏi vị trí ở Bakhmut vào ngày 10/5, ông Kadyrov cho rằng nếu ông Prigozhin và Wagner rời đi, Bộ Tổng tham mưu sẽ mất một đơn vị chiến đấu dày dặn kinh nghiệm.

Trên kênh Telegram, ông Kadyrov cho biết ông và lực lượng Akhmat của Chechnya sẽ đến Bakhmut thay thế lực lượng Wagner. Nếu kịch bản vẫn diễn ra như vậy, các chiến binh của ông đã sẵn sàng tiến lên và chiếm thành phố Bakhmut.

Người đứng đầu Chechnya nhấn mạnh rằng lợi ích của nhà nước và an ninh của đất nước phải được đặt lên hàng đầu. Ông kêu gọi các bên gặp nhau để giải quyết những khác biệt vì một chiến thắng chung.

"Khi hoạt động quân sự đặc biệt kết thúc, tôi muốn tất cả chúng ta đều là người chiến thắng, mọi chiến binh, mọi chỉ huy, mọi người Nga yêu nước. Tất cả cùng nhau” - ông Kadyrov nói thêm.

Ngày 3/5, trùm Wagner Prigozhin cho biết, lực lượng Nga ở Bakhmut đã kiểm soát khu vực rộng 54 km2, trong khi Ukraine kiểm soát 2,64 km2.

Ngày 4/5, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các đơn vị tấn công của Nga đã giành quyền kiểm soát thêm hai khu phố ở Bakhmut.

Ngoài ra, quân đội Nga đã phá hủy một cây cầu ở khu vực Chasova Yar thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR), cản trở kế hoạch cung cấp đạn dược cho Bakhmut của đối phương.

Nga tiếp tục chiến dịch đặc biệt để bảo vệ Donbass, nơi cư dân từ chối công nhận kết quả của cuộc đảo chính năm 2014 ở Ukraine.

Quyết định khởi đầu chiến dịch này được Tổng thống Putin tuyên bố ngày 24/2/2022 trong bối cảnh tình hình trong khu vực trở nên trầm trọng hơn, được cho là do các cuộc pháo kích của quân đội Ukraine.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại