*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Với 96,1% đại biểu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật tố cáo (sửa đổi), trong đó, không mở rộng hình thức tố cáo qua thư điện tử, fax, điện thoại.
Trở ngại chính khiến người dân ngại tố cáo là sợ bị trù dập, trả thù. Chính vì vậy dự án Luật Tố cáo (sửa đổi) cần quy định rõ cơ quan nào bảo vệ người tố cáo.
ĐBQH nêu thực tế có cán bộ công chức bị xử lý vì 'vạch áo cho người xem lưng', không 'đóng cửa bảo nhau' làm ảnh hưởng đến cơ quan.
Tin vui nhất với nhiều người dân Sài Gòn chính là việc tân Bí thư thành ủy chính thức tuyên bố tiếp tục quy hoạch lòng lề đường, và việc UBND quận 1 khẳng định "yêu cầu ông Hải ngừng dẹp vỉa hè" là thông tin thiếu chính xác.
Có luồng ý kiến cho rằng nếu luật quy định việc giải quyết tố cáo nặc danh sẽ gây khó khăn cho các cơ quan nhà nước trong quá trình xem xét, giải quyết.
Nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị bổ sung các hình thức tố cáo bằng fax, email, điện thoại... để tạo điều kiện cho người dân thực hiện quyền tố cáo, qua đó giúp kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm.
Tâm điểm