Luật sư Thiệp: Nghi phạm Cao Mạnh Hùng nếu bị kết án có thể bị phạt tới 7 năm tù

Hoàng Đan |

Luật sư Thiệp cho rằng, theo thông tin báo chí, hành vi của nghi phạm Cao Mạnh Hùng sau khi khởi tố nếu xác định là có tội, gây hậu quả nghiêm trọng có thể bị phạt tới 7 năm tù.

Tối 16/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam đối với Cao Mạnh Hùng (SN 1983, quê Đông Hưng, Thái Bình), nghi phạm dâm ô cháu bé 9 tuổi ở quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Trao đổi với PV, luật sư Lê Văn Luân (Văn phòng Luật sư Hưng Đạo Thăng Long, Hà Nội), người bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho cháu N.Y, cho biết, vụ việc này xảy ra trong ngõ nhỏ, lúc đó chỉ có vài cháu bé chơi ở đó nhưng may mắn có một bé trai nhìn thấy hành vi xâm hại của đối tượng.

Thêm vào đó, vụ việc cũng để lại thương tích. Việc giám định ngay lúc đó thấy phù nề, xây xát.

"May mắn, sự việc xảy ra vào mùng 8, đến mùng 10 gia đình em đã đi tố cáo. Trong trường hợp này, cháu bé đã dũng cảm nói với gia đình.

Gia đình đã đi trình báo ngay lập tức, cháu bé cũng được đưa đi giám định. Đó là chứng cứ logic, chúng ta hoàn toàn có căn cứ xác định rõ vụ án", luật sư Luân nói.

Luật sư Luân cũng cho hay, giả sử có sự xâm hại trẻ em ở vùng kín thì nếu được phát hiện sớm có thể giám định được thủ phạm gây thương tích.

Còn nếu để sau một thời gian dài, khoảng 1 tháng, cháu bé không nói gì, gia đình lúc đó mới đưa đi giám định thì rất khó khăn. Vì lúc đó chứng cứ đã bị mờ hết.

Theo luật sư Luân, hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã tiến hành khởi tố đối với nghi phạm Cao Mạnh Hùng về tội "Dâm ô với trẻ em" theo Điều 116 Bộ luật Hình sự.

Nếu theo khoản 1, với hành vi dâm ô thông thường sẽ bị xử phạt từ 6 tháng đến 3 năm. Còn theo khoản 2, nghiêm trọng hơn thì bị phạt tù từ 3 - 7 năm. Nếu rơi vào rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng sẽ bị phạt tù từ 7 - 12 năm.

Ngoài ra, cơ quan điều tra có thể áp dụng tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ theo quy định của pháp luật.

Còn theo luật sư Lê Văn Thiệp (Trưởng Văn phòng Luật sư Toàn Cầu, Hà Nội) cho rằng, theo thông tin báo chí phản ánh thì hành vi của nghi phạm Cao Manh Hùng sau khi bị khởi tố nếu xác định là có tội, gây hậu quả nghiêm trọng thì có thể bị truy cứu ở điểm a khoản 2 Bộ luật Hình sự.

"Theo điểm a, khoản 2 quy định về hành vi dâm ô với trẻ em trong trường hợp phạm tội nhiều lần thì mức hình phạt cao nhất có thể lên đến 7 năm tù", luật sư Thiệp nói.

Cũng theo luật sư Thiệp, trong quá trình khởi tố vụ án, bị can, nếu bị can có nhiều tình tiết giảm nhẹ thì có thể áp dụng điều 47 BLHS để xử dưới khung hình phạt.

Việc thông tin từ công an cho biết, nghi phạm Cao Mạnh Hùng từng có 1 tiền án về tội Cướp giật tài sản nếu bị kết án thì khi đưa ra xét xử sẽ bị coi có nhân thân không tốt, đồng thời, đây là tình tiết được tòa xem xét khi quyết định hình phạt.

"Nhưng tôi nghĩ điều này khó xảy ra vì như báo chí phản ánh thì tính chất, mức độ ảnh hưởng mà hành vi của nghi phạm Hùng đã gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Hiện nay yêu cầu đấu tranh phòng chống loại tội phạm này đang là vấn đề cấp thiết, diễn ra nhiều, đe dọa sự phát triển của trẻ em, gây hoang mang dư luận nên Nhà nước cần có nhưng bản án nghiêm khắc nhằm răn đe, phòng ngừa chung đối với loại tội phạm này", luật sư Thiệp nhấn mạnh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại