Luật sư của ông Trump nói ông Kim "van nài" để được hội đàm, Ngoại trưởng Pompeo thanh minh "ông ấy không phát ngôn thay chính phủ Mỹ"

Hồng Anh |

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khẳng định ý kiến của ông Rudy Giuliani về Triều Tiên không đại diện cho ý kiến của chính quyền Tổng thống Trump.

Hôm 6/6 vừa qua, tại một hội nghị đầu tư tổ chức tại thành phố Tel Aviv, Israel, luật sư của Tổng thống Mỹ Donald Trump - ông Rudy Giuliani - đã có phát ngôn gây sốc về ông Kim Jong-un ngay trước thềm thượng đỉnh Mỹ-Triều.

Cụ thể, ông Giuliani đã nói rằng ông Kim đã phải "van nài" ông Trump để được hội đàm với Mỹ. Ông này cũng giải thích lí do ông Trump hủy thượng đỉnh hồi tháng trước là bởi các quan chức cấp cao Triều Tiên xúc phạm quan chức cấp cao Mỹ.

Các phát ngôn của luật sư ông Trump lập tức đã vấp phải sự phản đối của nhiều quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ. Hôm 7/6 vừa qua, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã phủ nhận các phát ngôn của ông Giuliani, đồng thời khẳng định ý kiến về Triều Tiên của ông này không đại diện cho ý kiến của chính quyền ông Trump.

"Tôi biết ông Rudy. Ông ấy không phát biểu đại diện cho chính quyền Mỹ về việc đàm phán với Triều Tiên và các vấn đề liên quan", ông Pompeo trả lời phóng viên CNN.

Ông Pompeo cho rằng ông Giuliani chỉ "đùa" khi phát ngôn như vậy.

"Tôi cho rằng ông ấy đã nói điều này trong một hội trường nhỏ, với thái độ không nghiêm túc lắm", ông Pompeo phát biểu trong một buổi thông cáo tại Nhà Trắng. "Tôi nghĩ đây chỉ là lời nói đùa thôi. Chúng tôi [các quan chức Mỹ] đang tập trung giải quyết những vấn đề quan trọng".

Người phụ trách các vấn đề pháp lý của Nhà Trắng, ông Marc Short cũng đã khẳng định lại ý kiến của Ngoại trưởng Pompeo về phát ngôn "gây sốc" của luật sư ông Trump, và cho rằng đây chỉ là lời "nói đùa" trong không khí chuẩn bị cho sự kiện lịch sử của hai nước Mỹ-Triều.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại