Lứa đàn em Công Phượng, Xuân Trường liệu có thể phá dớp để làm nên lịch sử?

Hà Phương |

Các lứa trẻ Hà Nội giống như khắc tinh của HAGL. Đội quân của HLV Graechen cần vượt qua được cường địch này mới có thể vô địch U19 quốc gia 2019.

Cùng vượt qua các đối thủ khó chơi là U19 SLNA và U19 SHB.Đà Nẵng với tỷ số 2-0 ở bán kết, U19 HAGL và U19 Hà Nội sẽ đối đầu với nhau trong trận chung kết giải U19 quốc gia 2019. Chưa từng đăng quang trong quá khứ, giờ đây lứa đàn em của Công Phượng, Xuân Trường sẽ phải vượt qua được cái dớp mang tên Hà Nội nếu như muốn bước lên ngôi vương ở giải đấu năm nay.

Bắt đầu góp mặt ở các giải trẻ quốc gia từ năm 2011, kể từ đó đến nay đội bóng Thủ đô luôn là "khắc tinh" của đội bóng phố Núi ở vòng chung kết các giải trẻ quốc gia.

Trong lần đầu tiên gặp gỡ tại vòng chung kết giải U19 quốc gia 2013, các cầu thủ U19 Hà Nội đã không gặp nhiều khó khăn khi đánh bại U19 HAGL với tỷ số 2-0.

Cũng năm đó, trong cuộc chạm trán tại vòng chung kết U17 quốc gia, những cầu thủ U17 của đội bóng Thủ đô cũng vượt qua những người đồng trang lứa đến từ phố Núi với tỷ số 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của Quả bóng Vàng Việt Nam 2018 - tiền vệ Nguyễn Quang Hải.

Lứa đàn em Công Phượng, Xuân Trường liệu có thể phá dớp để làm nên lịch sử? - Ảnh 1.

U19 HAGL (áo trắng) chỉ còn cách một trận Chung kết để tới chức vô địch.

Một năm sau, mặc dù có lợi thế được thi đấn trên sân nhà nhưng U19 HAGL đã không thể tận dụng để giành chiến thắng. Trong trận bán kết khi đó, U19 HAGL đã thất bại 1-2 trước U19 Hà Nội, trong đó có 1 pha lập công của tuyển thủ quốc gia hiện nay - Đỗ Duy Mạnh.

Lứa đàn anh U21 HAGL cũng không thể có được một kết quả khá hơn khi đối đầu với U21 Hà Nội. Ở lượt trận cuối cùng vòng bảng giải U21 quốc gia 2014, U21 HAGL đã để thua U21 Hà Nội với tỷ số sát nút 2-3. Trận thua này khiến các cầu thủ trẻ phố Núi phải dừng chân ở vòng bảng và nhường quyền vào bán kết cho các cầu thủ trẻ Thủ đô.

Thất bại trong cả 4 lần gặp gỡ trước đó, chúng ta hãy cùng chờ xem liệu lần này đám trẻ của bầu Đức với những cái tên đầy triển vọng như Duy Tâm, Vĩnh Nguyên, Nhĩ Khang, Thanh Khôi…có thể phá được cái dớp, viết lại được lịch sử, qua đó có được chiến thắng đầu tiên trước đám trẻ của bầu Hiển trong trận chung kết giải U19 quốc gia năm nay?

4 Tính đến thời điểm này, U19 Hà Nội đã 4 lần vô địch giải U19 quốc gia (vào các năm 2011, 2014, 2016, 2017), chỉ kém "kỷ lục gia" U19 SLNA đúng 1 lần.

6 U19 Hà Nội đã chính thức xác lập kỷ lục "vô tiền khoáng hậu" trong lịch sử giải U19 quốc gia với 6 lần liên tiếp lọt vào chung kết giải đấu từ năm 2014 đến năm 2019. Trong 5 lần trước, U19 Hà Nội đã vô địch 3 lần và 2 lần giành ngôi á quân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại