Lũ về ngập trường, chia cắt nhiều nơi ở miền Tây Nghệ An

Ngọc Tú |

Trong 2 ngày 13-14/9, mưa lớn kéo dài đã khiến lũ trên các sông dâng cao làm nhiều nơi trên địa bàn các huyện phía Tây Nghệ An bị ngập lụt, chia cắt.

Trưa 14/9, ông Vi Vũ Quang - Chủ tịch UBND xã Yên Tĩnh (Tương Dương, Nghệ An) cho biết, vào khoảng 1h sáng cùng ngày, trên địa bàn xã đã xảy ra một trận lũ quét khiến nhiều trường học và nhiều ngôi nhà bị ngập trong bùn, lũ.

Cụ thể, tại xã Yên Tĩnh có 4 bản bị thiệt hại nặng gồm: Văng Cuộm, Pa Tý, Cặp Chạng, Chà Lúm. Có khoảng 50 ngôi nhà đã bị ngập nước, trong đó có 7 ngôi nhà bị lũ quét cuốn trôi hoàn toàn.

Lũ về ngập trường, chia cắt nhiều nơi ở miền Tây Nghệ An - Ảnh 1.

Lũ quét bất ngờ xảy ra trong đêm trên địa bàn xã Yên Tĩnh đã cuốn trôi nhiều nhà, và nhiều trường bị ngập sâu trong nước.

Do lũ quét nên có 5 trường học trên địa bàn xã này bị ngập gồm 1 trường mầm non, 2 trường tiểu học và 1 trường THCS bị ngập sâu đến 2m.

Ngay khi bắt đầu xảy ra lũ quét, lực lượng chức năng huyện Tương Dương và xã Yên Tĩnh đã lập tức dến chỉ đạo, giúp đỡ người dân di dời tài sản và chống lũ nên không có thiệt hại về người.

Đến khoảng 5h sáng cùng ngày, lũ bắt đầu rút nhưng tại các điểm trường vẫn bị ngập sâu trong bùn.

Lũ về ngập trường, chia cắt nhiều nơi ở miền Tây Nghệ An - Ảnh 2.

Nhiều tuyến đường liên xã bị ngập trong nước.

"Chúng tôi hỗ trợ di dời 50 nhà dân và chỉ đạo các lực lượng chức năng cùng người dân khắc phục hậu quả của lũ đến các trường nạo vét bùn ra ngoài để lũ rút các cháu có thể đến học", ông Vi Vũ Quang nói.

Ngoài xã Yên Tĩnh, nhiểu bản ở các xã khác như Yên Na, Lượng Minh, Yên Hoà, Hữu Khuông (huyện Tương Dương) cũng bị ngập nước do mấy ngày qua mưa lớn kéo dài. Tại xã Hữu Khuông đã có 2 ngôi nhà bị sập do mưa lũ. Nhiều nhà dân được sơ tán tránh nguy hiểm.

Hiện tại Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện đã quyết định tạm dừng các cuộc họp, toàn bộ lãnh đạo huyện đã đi đến các xã để tập trung chỉ đạo chống lũ và khắc phục hậu quả. Đến thời điểm này vẫn chưa có số liệu thống kê chính thức nhưng thiệt hại có thể rất lớn.

Lũ về ngập trường, chia cắt nhiều nơi ở miền Tây Nghệ An - Ảnh 3.

Lũ về ngập trường, chia cắt nhiều nơi ở miền Tây Nghệ An - Ảnh 4.

Hiện nhiều trường học trên địa bàn xã Yên Tĩnh vẫn còn bị ngập sâu trong nước.

Vào rạng sáng cùng ngày, tại địa bàn xã Thanh Xuân (Thanh Chương, Nghệ An) cũng đã xảy ra một trận lốc xoáy lớn làm 15 ngôi nhà bị tốc mái, 1 nhà bị sập, trường THCS Thanh Xuân bị đổ sập hơn 100m bờ tường rào, trung tâm chợ của xã bị tốc mái hoàn toàn.

Tại xã Thanh Mai (Thanh Chương) có 25 nhà bị tốc mái, nhiều cây cối đổ sập lên nhà phá hủy bờ tường.

Ông Nguyễn Văn Quế - Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương cho biết, hiện huyện đã chỉ đạo các lực lượng chức năng, xã tập trung hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau lốc xoáy.

Lũ về ngập trường, chia cắt nhiều nơi ở miền Tây Nghệ An - Ảnh 5.

Lực lượng chức năng thu dọn bùn trong trường học trên địa bàn xã Yên Tĩnh bị ngập sau lũ.

Lũ về ngập trường, chia cắt nhiều nơi ở miền Tây Nghệ An - Ảnh 6.
Lũ về ngập trường, chia cắt nhiều nơi ở miền Tây Nghệ An - Ảnh 7.

Vệt nước lưu lại trên nhà cho thấy nhà bị ngập sâu hơn 2m.

Lũ về ngập trường, chia cắt nhiều nơi ở miền Tây Nghệ An - Ảnh 8.

Nhiều nơi bị sạt lở cuốn trôi nhà.

Lũ về ngập trường, chia cắt nhiều nơi ở miền Tây Nghệ An - Ảnh 9.

Đường vào xã Yên Tĩnh bị sạt lở. (Ảnh: N.D.).

Lũ về ngập trường, chia cắt nhiều nơi ở miền Tây Nghệ An - Ảnh 10.

Lúa ở huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) bị đổ do mưa lớn. (Ảnh: N.D.).

Lũ về ngập trường, chia cắt nhiều nơi ở miền Tây Nghệ An - Ảnh 11.

Nhiều tuyến đường ở huyện Quỳ Hợp bị nước ngập, chia cắt. (Ảnh: N.D.).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại