Lũ cuốn trôi lán công nhân khai thác vàng, 6 người thương vong

Hoàng Hải |

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, một số nơi trên địa bàn tỉnh Lào Cai xảy ra mưa lớn dẫn đến lũ đã cuốn trôi nhiều nhà cửa và hoa màu của bà con nhân dân.

Trong đó, ảnh hưởng nghiêm trọng nhất là vào tối ngày 19/8, một lán trại công nhân của Công ty Cổ phần khai thác vàng Vàng Nhẫn có địa chỉ tại Mà Sa Phìn (xã Nậm Sây, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai) bị lũ cuốn trôi khiến 2 công nhân thiệt mạng, 4 người khác bị thương.

Vào sáng ngày 21/8, UBND huyện Văn Bàn sau khi nhận được thông tin đã cử một tổ công tới hiện trường.

Tuy nhiên, do mưa lũ gây sạt lở nhiều khu vực nên phải đến tối cùng ngày, tổ công tác mới tiếp cận được hiện trường và có thông tin chính thức về vụ tai nạn.

Hiện nay, thi thể 2 công nhân bị lũ cuốn trôi đã được tìm thấy tại khu vực suối Chăn, thuộc địa bàn huyện Văn Bàn và được bàn giao cho gia đình để an táng.

Được biết, hai công nhân thiệt mạng do bị lũ cuốn có 1 người quê ở Thái Nguyên, một người ở Thanh Hoá lên Lào Cai làm thuê.

Bốn công nhân bị thương cũng đã được đưa đi cấp cứu tại các cơ sở y tế.

Lũ cuốn trôi lán công nhân khai thác vàng, 6 người thương vong - Ảnh 1.

Một nhà dân bị lũ cuốn trôi do ảnh hưởng của bão số 3 ở huyện Văn Bàn tỉnh Lào Cai. (Ảnh: Laocaionline)

Trao đổi với PV vào sáng nay, Chánh phòng UBND huyện Văn Bàn xác nhận vụ việc trên xảy ra trên địa bàn và cho biết, từ chiều ngày hôm qua (21/8), đến sáng nay (22/8), trên địa bàn huyện Văn Bàn đã không còn mưa lớn.

Theo thống kê từ Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn và báo cáo từ các địa phương, bão số 3 đã làm 12 người chết và 3 người mất tích, hàng ngàn căn nhà và diện tích hoa màu bị hư hại, thiệt hại kinh tế hàng trăm tỷ đồng.

Lũ cuốn trôi lán công nhân khai thác vàng, 6 người thương vong - Ảnh 2.

Một chiếc cầu treo trên địa bàn huyện Văn Bàn bị lũ cuốn trôi. (Ảnh: Laocaionline)

Trong đó các tỉnh bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất là: Lào Cai: 4 người chết, Yên Bái: 2 người chết, Phú Thọ: 2 người chết, Sơn La: 1 người chết, Hòa Bình: 1 người chết, Vĩnh Phúc: 1 người chết, Nghệ An: 1 người chết và 3 người mất tích tại Lào Cai, Bắc Giang, Sơn La.

Bão số 3 đã khiến 44 căn nhà bị đổ sập, cuốn trôi; 651 căn bị tốc mái, hư hại; 1.511 căn bị ngập nước; số nhà di dời khẩn cấp là 2.154.

Về nông nghiệp, khoảng 8.843 ha lúa và 1.189 ha hoa màu bị ngập úng; 595 ha cây trồng lâu năm bị thiệt hại; 61 con gia súc, 1.895 con gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Mưa lũ đã cuốn trôi 14 cầu nhỏ; nhiều vị trí tại các quốc lộ, tỉnh lộ bị sạt lở, ngập nước hoặc bị đất đá vùi lấp gây ách tắc giao thông; 4 đập xây bị hư hỏng; 4.482 m kênh mương, 3.445 m kè bị sạt, trôi, hư hỏng.

Tại Yên Bái, ước tính thiệt hại do mưa lũ sau bão là khoảng 210 tỉ đồng. Tại tỉnh Sơn La, ước tính thiệt hại do mưa lũ sau bão trên 32 tỉ đồng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại