*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Ở Kuwait, khoảng 42 triệu lốp xe cũ đã đi hết vòng đời được đưa đến “nghĩa địa lốp xe'. Diện tích của khu vực này lớn đến nỗi có thể nhìn thấy nó từ ngoài không gian.
Bê tông nhựa đường đã có từ lâu. Nhưng sắp tới sẽ có bê tông kết cấu cao su thực sự khi người ta bổ sung thêm vật liệu từ những chiếc lốp xe cũ không còn được sử dụng.
Lốp đã qua sử dụng không có khả năng phân hủy sinh học cũng như không thể tái chế dễ dàng. Nhưng các nhà khoa học mới đây đã tìm ra cách để cho chúng có thể tái sinh một lần nữa.
Nhiều người hay có thói quen tiết kiệm quá mức hoặc đầu tư không cần thiết cho việc chăm sóc "xế cưng" nhưng ít biết rằng, việc này có thể gây nên những tốn kém và nguy hiểm khôn lường trong tương lai. Dưới đây là những sai lầm thường gặp mà bác tài nên tránh.
Ngoài rồng vàng, nhiều hình tượng con vật đồ sộ khác cũng được tạo ra từ những chiếc lốp xe phế thải.
Người dân tại làng Mit al-Harun (Ai Cập) trong nhiều thế kỷ đã sống dựa vào việc tái chế lốp cũ thành giỏ, vật trang trí và nhiên liệu thay thế.
Việc nổ lốp khi đang di chuyển giữa đường là tình huống khá nguy hiểm đối với mọi tài xế.
Năm 2015, đài truyền hình tỉnh Sơn Đông của Trung Quốc đã làm một phóng sự về trân châu giả được làm từ đế giày và lốp xe cũ. Trong các cuộc phỏng vấn bí mật với các chủ cửa hàng trà sữa, một số người thừa nhận những hạt trân châu giả đều được sản xuất tại các nhà máy, với nguyên liệu là đế giày và lốp xe cũ.
Những chiếc lốp xe cũ không bị bỏ đi, không bị vứt ra môi trường mà được tái sử dụng, theo một cách rất đặc biệt đã tạo nên những sân chơi trong mơ cho các em học sinh nghèo.
Đây là một sự kết hợp tuyệt vời cho những người thích tái chế đồ cũ và yêu việc làm đẹp cho ngôi nhà của mình.
Không cần nhiều dụng cụ, chỉ với các lốp xe cũ thôi nhưng hai cậu bé có thể sáng tạo nên một chiếc bẫy cá cực kỳ đơn giản.
Trân châu trong trà sữa được làm từ tinh bột sắn và đường nâu nhưng điều tra từ phóng sự một số loại trân châu có thể chứa da và cao su.
Tâm điểm