"Lớp học trên trời" của phi công Hải quân Mỹ

Việt Hùng |

T-45 Goshawk (phiên bản Hawk 60 có khả năng mang vũ khí) được phát triển cho Hải quân Mỹ nhằm mục đích huấn luyện phi công trên tàu sân bay.

Thực hiện chuyến bay thử nghiệm vào ngày 16/4/1988, chính thức ra mắt năm 1991, tính đến thời điểm này đã có tổng cộng 221 chiếc T-45 Goshawk xuất xưởng để đảm nhiệm vai trò máy bay huấn luyện cho phi công tiêm kích hạm thuộc Hải quân Mỹ. Theo dự kiến, T-45 sẽ hoạt động cho đến năm 2035.

Lớp học trên trời của phi công Hải quân Mỹ - Ảnh 1.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại