Long đong số phận khu "đất vàng" bị bỏ hoang chục năm

Huỳnh Lâm |

10 năm qua, "khu đất vàng" trên đường Trần Phú (TP. Nha Trang, Khánh Hòa) bị bỏ hoang, khiến nhiều người tiếc nuối.

Không chỉ nằm ở tuyến đường du lịch ven biển nổi tiếng mà vị trí khu đất nằm tại số 48-48A Trần Phú (TP Nha Trang) còn vô cùng đắc địa: Nằm sát Quảng trường 2 tháng 4, có hai mặt tiền đường (đường Trần Phú và Nguyễn Thị Minh Khai). Nhiều người dân cho biết, khu đất bị bỏ hoang gần chục năm nay, hiện được rào kín xung quanh.

Trong phiên họp thường kỳ HĐND tỉnh Khánh Hòa mới đây, ông Trần Hòa Nam, Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Khánh Hòa cho biết: Khu đất 48-48A Trần Phú (TP Nha Trang) có diện tích hơn 3.600 m2.

Năm 2008, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam tham gia đấu giá quyền sử dụng đất và trúng đấu giá với mục đích xây dựng một dự án khách sạn cao cấp.

Tuy nhiên, đến năm 2015, UBND tỉnh Khánh Hòa đã thu hồi khu đất này vì nhà đầu tư đã vi phạm quy định về Luật Đầu tư cũng như vi phạm quy định pháp luật về đất đai. Sau khi thu hồi, UBND tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo thực hiện tiến hành đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư mới.

Long đong số phận khu đất vàng bị bỏ hoang chục năm - Ảnh 1.

Là khu đất đắc địa bậc nhất Nha Trang, nhưng số phận 48-48A Trần Phú khá long đong.

Mãi đến năm 2018, có 3 hồ sơ nhà đầu tư nộp và được xét thầu, đánh giá hồ sơ. "Tuy nhiên, 3 hồ sơ dự thầu này đều không đáp ứng theo nội dung của hồ sơ mời thầu”, ông Nam cho biết.

“Khu đất này đã 10 năm được rào chắn lại và bây giờ sẽ tiếp tục bị rào chắn và tiếp tục bị lãng phí?”, bà Nguyễn Thị Hoàng Diệp, Phó trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Khánh Hòa chất vấn ông Nam trong phiên họp.

Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Khánh Hòa cho biết, thời gian tới sẽ tham mưu, đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện một dự án theo quy hoạch tại khu đất này, nhằm sớm đem lại hiệu quả, giá trị của khu đất.

Ông Lê Xuân Thân, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa đánh giá đây là khu khu đất đẹp, đắc địa nhưng số phận long đong. Điều đó có nghĩa tài nguyên du lịch ngay tại bờ biển Nha Trang đang bị lãng phí.

"UBND tỉnh, các sở ngành phải tham mưu thế nào để sớm triển khai dự án chứ không thể cứ nghiên cứu mãi như vậy", ông Thân nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại