Lời nói sau cùng của các bị cáo truy sát nhà báo chống tiêu cực

Đức Nguyên |

Do bức xúc chuyện bố đẻ được phỏng vấn trong một phóng sự phản ánh tiêu cực, Phạm Anh Huy đã có ý định đánh dằn mặt nhà báo Nguyễn Ngọc Quang cho bõ tức.

Sáng nay (30/6), Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm đối với Phạm Anh Huy (24 tuổi), Dương Nghĩa Hậu (22 tuổi, cùng trú tại Thái Nguyên) và Chu Văn Thế (24 tuổi, quê Tuyên Quang) về tội "Cố ý gây thương tích".

Ba bị cáo trên chính là các nghi phạm trong vụ truy sát nhà báo Nguyễn Ngọc Quang (45 tuổi, Phó Trưởng ban Thời sự, Đài PT-TH Thái Nguyên) gây chấn động dư luận vào hồi tháng 9/2015 vừa qua. Trong đó Huy được xác định là đối tượng cầm đầu.

Phạm Anh Huy từng có thời gian công tác tại Công an huyện Định Hóa (tỉnh Thái Nguyên). Sau khi vi phạm một số quy định của ngành, ngày 27/2/2015, Phạm Anh Huy đã bị buộc phải viết đơn xin ra khỏi lực lượng công an.

Nhà báo chống tiêu cực bị hành hung dã man

Theo điều tra, ngày 25/2/2014, Phạm Anh Huy cùng với Nguyễn Bá M (SN 1988, huyện Phú Bình, Thái Nguyên) đã nhập khẩu vào gia đình ông Lý Kim Tài (xóm Thượng Hạ Kim, xã Thần Sa, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên) với vai trò là cháu của gia đình ông Tài.

Nguyễn Bá M chính là chủ rừng phòng hộ tại khu vực Bãi Mố, xã Thần Sa, là người được nhà báo Nguyễn Ngọc Quang nhắc đến trong phóng sự điều tra "Khai thác khoáng sản trái phép tác động đến môi trường Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa - Phượng Hoàng".

Phóng sự này được phát sóng trên Đài PT-TH Thái Nguyên vào ngày 26/8 và Đài Truyền hình Việt Nam ngày 28/8.

Trong phóng sự này, nhà báo Nguyễn Ngọc Quang nêu: Khu đất M quản lý với mục tiêu là trồng rừng, nhưng theo phản ánh của người dân trong khu vực thì tình trạng khai thác vàng trái phép vẫn diễn ra khá rầm rộ ở đây và rừng khu vực xung quanh đang bị chặt hạ…

Nguyễn Bá M chưa thực hiện tốt việc trồng rừng và để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép. Đặc biệt trong phóng sự này nhà báo Quang có phỏng vấn ông Phạm Anh Thế là bố đẻ của Huy.

Do bức xúc, Phạm Anh Huy đã có ý định đánh dằn mặt anh Quang cho bõ tức. Vào tối ngày 3/9, Huy cùng với Hậu và Thế ngồi uống bia tại một quán ăn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, tâm sự chuyện trên và được các đối tượng đồng ý giúp sức.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 7h30 ngày 4/9/2015, nhà báo Nguyễn Ngọc Quang (Phó Trưởng phòng Thời sự - Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh Thái Nguyên) cùng vợ đi làm trên xe ô tô mang BKS 97H-27xx.

Khi qua khu vực Cầu Gia Bảy (TP Thái Nguyên) thì bất ngờ có 2 đối tượng đi xe máy chặn phía đầu xe, vừa dừng xe các đối tượng đã cầm búa và dao lao tới đập cửa kính ô tô.

Nhà báo Ngọc Quang cùng vợ mở cửa chạy ra ngoài thì bị các đối tượng đuổi theo chém tới tấp. Hậu quả, anh Quang bị trọng thương và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Theo kết quả giám định, Nhà báo Nguyễn Ngọc Quang bị các đối tượng chém 8 nhát trên vùng vai, tay, thắt lưng, trong đó có 2 vết thương sâu phải thực hiện tiểu phẫu, tỉ lệ tổn hại sức khỏe là 9%.

Sau khi xảy ra vụ việc trên, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt giữ được 2 đối tượng trực tiếp ra tay truy sát nhà báo Nguyễn Ngọc Quang là Dương Nghĩa Hậu (22 tuổi) và Chu Văn Thế (24 tuổi).

Hai đối tượng này khai nhận hành động theo sự xúi giục của Phạm Anh Huy.

Lời nói sau cùng của các bị cáo truy sát nhà báo chống tiêu cực - Ảnh 1.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Quang với nhiều vết thương trên cơ thể sau vụ truy sát kinh hoàng.

Trốn truy nã trong bệnh viện Tâm thần

Xác định đối tượng Huy đã bỏ trốn, ngày 10/11/2015, Cơ quan CSĐT phát lệnh truy nã toàn quốc đối với Phạm Anh Huy.

Vào những ngày cuối năm 2015, các trinh sát nhận được thông tin về một đối tượng nghi vấn có đặc điểm nhận dạng giống Phạm Anh Huy đang ở trong Bệnh viện Tâm thần Trung ương.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát nhanh chóng xác định được đúng là đối tượng nên đã tổ chức vây bắt.

Thời điểm Phạm Anh Huy bị bắt giữ, tâm lý của đối tượng vẫn tỉnh táo, không có biểu hiện gì bất thường. 

Ngay sau đó, cơ quan công an đã tiến hành trưng cầu giám định. Kết quả ban đầu xác định, đối tượng Phạm Anh Huy không có tiền sử về bệnh tâm thần và cũng không có dấu hiệu mắc bệnh lý này.

Về lý do lẩn trốn trong Bệnh viện Tâm thần Trung ương, Phạm Anh Huy khai rằng, do đối tượng bị đau đầu nên làm thủ tục xin vào nội trú tại viện điều trị.

Lời nói sau cùng của các bị cáo truy sát nhà báo chống tiêu cực - Ảnh 2.

Ba bị cáo trong vụ án (từ trái qua phải): Phạm Anh Huy, Dương Nghĩa Hậu, Chu Văn Thế.

Trong phiên xử sáng 30/6, bản cáo trạng nêu, để chuẩn bị cho việc "dằn mặt" nhà báo Nguyễn Ngọc Quang, các bị cáo đã chuẩn bị sẵn nhiều hung khí để gây án. 

Đặc biệt các con dao đều được mài cùn đi với mục đích chỉ đánh hăm dọa, điều này thể hiện cách hành xử chuyên nghiệp của các đối tượng.

Hội đồng xét xử cho rằng, hành vi của 3 bị cáo tham gia truy sát nhà báo Nguyễn Ngọc Quang mang tính chất côn đồ, xảy ra giữa ban ngày gây ảnh hưởng lớn đến tình hình trật tự trên địa bàn.

Mặc dù là bị hại nhưng kết thúc phần tranh luận, nhà báo Ngọc Quang cũng đề nghị HĐXX xem xét hình phạt đối với các bị cáo vì họ còn rất trẻ, khá thành khẩn trong quá trình xét xử.

Được nói lời sau cùng, bị cáo Phạm Anh Huy: "Trong thời gian bị tạm giam, bị cáo tỏ ra rất ăn năn hối lỗi về hành vi mà bị cáo gây ra cho anh Quang. Bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét tạo điều kiện cho bị cáo được hưởng sự khoan hồng của pháp luật để sớm trở về với xã hội".

Hai bị cáo Dương Nghĩa Hậu và Chu Văn Thế cũng gửi lời xin lỗi đến nhà báo Nguyễn Ngọc Quang và mong Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về với gia đình.

Bị cáo Phạm Anh Huy bị tuyên phạt 12 tháng tù giam. Bị cáo Chu Văn Thế (SN 1991) với vai trò là người giúp sức 9 tháng 16 ngày tù giam. Bị cáo Dương Nghĩa Hậu (SN 1993) 9 tháng 15 ngày tù giam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại