Lời nhắn TT Indonesia viết cho thủy thủ tàu chiến khi tới Natuna

Ngọc Minh |

Bộ trưởng An ninh Indonesia Luhut Pandjaitan khẳng định chuyến đi của ông Widodo phản ánh lập trường cứng rắn của nước này trong vấn đề chủ quyền.

Thư ký Nội các Indonesia Pramono Anung, người tháp tùng Tổng thống trong chuyến đi lần đầu tiên tới quần đảo Natuna hôm 23/6, đã đăng tải trên Twitter của mình hình ảnh của nhà lãnh đạo nước này trên tàu chiến KRI Imam Bonjol, trong đó có một bức ảnh chụp lại lời dặn dò do chính ông Widodo viết gửi cho các thủy thủ.

Theo Reuters, ông Widodo viết: "Hãy bảo vệ Indonesia".

Lời nhắn TT Indonesia viết cho thủy thủ tàu chiến khi tới Natuna - Ảnh 1.

Lời nhắn của ông Widodo cho các thủy thủ tàu hải quân

Chuyến đi của ông Widodo tới Natuna được đánh giá là thông điệp mạnh mẽ nhất của Indonesia từ trước tới nay, nhằm khẳng định chủ quyền tại quần đảo này sau khi Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền chồng lấn với vùng biển gần đó.

Cuộc họp kín giữa nhà lãnh đạo Indonesia và một số thành viên Nội các diễn ra bên trong một cabin nhỏ - với sức chứa chỉ khoảng 10 người trên tàu chiến tại khu vực Biển Natuna là một diễn biến rất quan trọng của chuyến đi.

Theo tờ Jakarta Post, cuộc họp có sự tham dự của Bộ trưởng An ninh, Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Thủy sản và Hàng hải, Bộ trưởng Bộ tài nguyên khoáng sản và Năng lượng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Phát triển Quốc gia, Tham mưu trưởng Quân đội...

Lời nhắn TT Indonesia viết cho thủy thủ tàu chiến khi tới Natuna - Ảnh 2.

Cuộc họp kín giữa Tổng thống Indonesia và các quan chức cấp cao nước này trên tàu hải quân

Reuters dẫn lời giới chức nước này trả lời phỏng vấn báo giới rằng, cuộc họp thảo luận về các vấn đề chủ quyền và phát triển.

Ngoại trưởng Retno LP Marsudi cho biết thêm, mỗi bộ trưởng trực tiếp báo cáo với Tổng thống. "Tổng thống chỉ đạo chúng tôi phát triển kinh tế - đặc biệt là trong lĩnh vực thủy sản và dầu khí - tại quần đảo Natuna và các khu vực lân cận".

Theo Jakarta Post, Bộ trưởng Thủy sản và Hàng hải Indonesia Susi Pudjiastuti đã đề cập tới việc phát triển một trung tâm hàng hải và thủy sản tích hợp, trong thời điểm chính phủ đang tìm cách di dời khoảng 6.000 ngư dân khỏi các ngư trường đông đúc quanh đảo Java tới các vùng biển nhiều cá, nhưng ít người đánh bắt hơn, bao gồm các khu vực quanh Natuna.

Bộ trưởng An ninh Luhut Pandjaitan cũng đồng tình với quan điểm này: "Thế còn hơn là để những kẻ khác (đánh bắt trái phép) hoạt động ở đây".

Cuộc họp cũng đưa ra thảo luận một kế hoạch nhằm cải thiện quốc phòng quốc gia ở Natuna và các vùng lân cận. Theo ông Pandjaitan, kế hoạch này vẫn đang được chính phủ nghiên cứu.

Tổng thống Widodo đã kêu gọi quân đội đẩy mạnh tuần tra, trong bối cảnh hàng loạt các cuộc đối đầu giữa tàu Indonesia và Trung Quốc tại khu vực gần quần đảo Natuna gần đây.

"Năng lực của quân đội... trong việc bảo vệ vùng biển của chúng ta cần phải được cải thiện, kể cả về công nghệ hay tinh thần sẵn sàng nói chung".

Trước đó, bình luận về chuyến đi đáng chú ý của ông Widodo, Bộ trưởng An ninh Pandjaitan khẳng định: "Trong lịch sử của mình, chúng tôi chưa bao giờ cứng rắn thế này (với Trung Quốc). Điều này cũng cho thấy rằng ngài tổng thống không hề coi nhẹ vấn đề này".


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại