Lời nhận định của phóng viên Thái Lan và nỗi lo về tương lai HLV Park Hang-seo

Đoàn Dự |

Một phóng viên Thái khẳng định, ngay cả trong suy nghĩ anh cũng không cho rằng ngày nào đó HLV Park Hang-seo sẽ dẫn dắt Voi chiến vì tương lai của HLV này sẽ ngày càng xa ĐNÁ.

Trong những ngày thầy trò HLV Park Hang-seo sang Thái Lan tham dự King's Cup, một vấn đề khá thú vị đã được chúng tôi đề cập với truyền thông nước chủ nhà.

Đấy là khi chứng kiến Việt Nam cực kì thành công dưới triều đại của thầy Park, còn bóng đá Thái Lan nhiều lần thay tướng nhưng vẫn đạt các kết quá không tốt, liệu truyền thông xứ Chùa vàng có nghĩ tới viễn cảnh HLV xứ Kim chi dẫn dắt Voi chiến hay không?

Trước câu hỏi này, phóng viên Misak Suraket của tờ SMM Sports nói: "Rất khó. Tôi nghĩ với những gì mà ông Park làm được, nhiều đội bóng lớn đang muốn mời về. Thái Lan và Việt Nam cũng không ai hơn nhau là mấy và rõ ràng ông Park cũng phải có những tính toán cho riêng mình".

Quả thật những gì Misak Suraket nhận định đã và đang diễn ra xung quanh HLV Park Hang-seo. Trong khi VFF được đồn là dự định tăng lương cho thầy Park lên mức 50.000 USD/tháng, thì lại có thông tin một đội bóng Thái Lan sẵn sàng trả mức lương 100.000 USD/tháng, hay một CLB Trung Quốc muốn trả 150.000 USD/tháng.

Lời nhận định của phóng viên Thái Lan và nỗi lo về tương lai HLV Park Hang-seo - Ảnh 1.

Đấy là quy luật tất yếu của cuộc sống, nhân tài sẽ luôn thu hút được sự chú ý, nhận những lời mời gọi với đãi ngộ cao.

Hiện tại, VFF đang có những ưu thế nhất định trong việc đàm phán gia hạn hợp đồng với thầy Park. HLV người Hàn Quốc mang lại nhiều thành công cho Việt Nam, nhưng ngược lại Việt Nam cũng mang về rất nhiều cho thầy Park trong bối cảnh ông từng thất nghiệp trước khi quyết định đến giải đất hình chữ S.

Là một người tình cảm và trọng uy tín, khả năng lớn HLV Park Hang-seo sẽ đồng ý ở lại Việt Nam hưởng mức lương dù đã tăng lên đáng kể nhưng vẫn thấp hơn nhiều lời mời khác.

Nhưng câu hỏi đặt ra ở đây là, Việt Nam giữ chân thầy Park được một lần, liệu có giữ được đến lần thứ hai, thứ ba?

Thế giới bóng đá luôn chuyển động, ghế HLV trên ĐTQG thường cũng chẳng kéo dài lâu, có thể là bị sa thải hoặc tự ra đi tìm kiếm bến đỗ mới.

Lời nhận định của phóng viên Thái Lan và nỗi lo về tương lai HLV Park Hang-seo - Ảnh 2.

HLV Park Hang-seo đã 60 tuổi và ngày giải nghệ chẳng con xa. Đấy là lúc ông cần tính toán kĩ hơn cho tương lai của mình và gia đình. Việc đảm nhận một công việc cuối trước khi giải nghệ có đãi ngộ cao là điều hợp tình, hợp lý.

Thế nên, bên cạnh việc nỗ lực đàm phán để gia hạn hợp đồng với thầy Park, một điều cực kì quan trọng khác mà những người làm quản lý bóng đá Việt Nam cần để tâm, ấy là chuẩn bị cho ngày chiến lược gia này ra đi.

Chúng ta cần xây dựng và bắt tay thực hiện những kế hoạch dài hơi, bắt nguồn từ các đúc rút sau các thành công của thầy Park.

Một hệ thống đào tạo trẻ tốt, một giải VĐQG chất lượng hơn, chế độ dinh dưỡng, điều trị chấn thương, chuẩn bị trước thềm các giải đấu lớn... rất rất nhiều việc đều đã được thầy Park góp ý, cải thiện trong gần 2 năm làm việc tại Việt Nam.

Khi từng vấn đề từ to đến nhỏ được làm tốt hơn, bóng đá Việt Nam sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều, để không cần quá phụ thuộc vào một vị HLV mới mong tìm đến được thành công.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại