Lời khai mâu thuẫn về hợp đồng số 33 trong vụ xử ông Đinh La Thăng và các đồng phạm

Team Video |

Trong 4 ngày (8/1- 12/1) bị cáo Đinh La Thăng, bị cáo Vũ Huy Quang và bị cáo Vũ Hồng Chương đã có những lời khai mâu thuẫn xoay quanh hợp đồng 33.

Trong khi hai bị cáo Vũ Huy Quang và Vũ Hồng Chương khai tại tòa là họ đã báo cáo về việc hợp đồng 33 có nhiều vấn đề về pháp lý thì bị cáo Đinh La Thăng lại khẳng định: "Trong cuộc họp lãnh đạo HĐTV PVN ngày 31/3/2011 không có báo cáo về hợp đồng 33 không có giá trị pháp lý".

Lời khai mâu thuẫn của các bị cáo về sai phạm của hợp đồng số 33 trong phiên tòa

Lời khai mâu thuẫn về hợp đồng số 33 trong vụ xử ông Đinh La Thăng và các đồng phạm - Ảnh 2.

Bị cáo Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh được đưa tới tòa 8/1

Cơ quan tố tụng cáo buộc, hợp đồng EPC số 33 được lập và kí không đúng pháp luật nhưng vẫn được PVN chuyển tiền tạm ứng, sau đó số tiền trên được sử dụng sai mục đích gây thiệt hại cho nhà nước gần 120 tỉ đồng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại