Lời khai của thanh niên giết bạn gái, phân xác rồi mang đi phi tang

Minh Mẫn |

Do mâu thuẫn tình cảm, Hiếu đã sát hại N. và phân xác mang lên tỉnh Tây Ninh để phi tang.

Đến chiều 4/6, Công an quận Gò Vấp phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM vẫn đang phong toả hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ cô gái bị sát hại nghi phân xác ở 1 căn nhà trên địa bàn phường 11.

Theo công an, ngày 4/6, Công an huyện Gò Dầu tỉnh Tây Ninh phát hiện một nam thanh niên vứt nhiều bộ phận nghi thi thể người trên địa bàn nên bắt giữ để đấu tranh.

Qua đấu tranh, bước đầu đối tượng khai tên Vũ Ngọc Hiếu (SN 1989, quê Gia Lai). Những bộ phận thi thể người bị phát hiện là của bạn gái Hiếu tên N. (SN 1991, ngụ huyện Bình Chánh). 

Tại công an, Hiếu khai nhận mình với N. có quan hệ tình cảm. Trong thời gian gần đây, Hiếu với N. xảy ra mâu thuẫn, ghen tuông. 

Ngày 31/5, anh ta đã sát hại N. tại căn nhà trên đường số 8, phường 11, quận Gò Vấp rồi phân xác đem lên tỉnh Tây Ninh. Trong lúc phi tang thi thể thì anh ta bị bắt giữ.

Lời khai của thanh niên giết bạn gái, phân xác rồi mang đi phi tang  - Ảnh 1.

Căn nhà nơi N. bị sát hại. Ảnh: Minh Mẫn.

Sau khi nhận tin báo, Công an tỉnh Tây Ninh đã phối hợp với Công an quận Gò Vấp tiến hành khám nghiệm hiện trường, nơi căn nhà cô gái nghi bị sát hại ở phường 11.

Qua kiểm tra, Công an phường 11 phát hiện có mùi hôi thối, khi phá cửa vào nhà thì phát hiện nhiều bộ phận thi thể nghi là của N.

Ngay lập tức, Công an quận Gò Vấp cùng các phòng ban nghiệp vụ Công an TP.HCM nhanh chóng vào cuộc khám nghiệm hiện trường đồng thời di lý đối tượng từ Tây Ninh về để phục vụ công tác điều tra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại