Lời khai của kẻ giết người giấu xác trong tủ quần áo

Minh Toàn |

Nghi ngờ anh P có quan hệ tình cảm với vợ mình nên Phương rủ tới nhà nhậu. Khi xảy ra cự cãi, Phương dùng thanh sắt đánh anh P tử vong và giấu xác vào tủ quần áo.

Ngày 21/8, liên quan đến vụ nam thanh niên bị sát hại giấu xác trong tủ quần áo như đã thông tin, phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an TP.HCM cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Lê Thanh Phương (thường gọi là "Phương đen", SN 1987, ngụ huyện Hóc Môn) để điều tra về hành vi "Giết người".

Nạn nhân là anh Nguyễn Võ Thanh P (SN 1989, ngụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).

Bước đầu, tại cơ quan công an, Phương khai nhận hành vi sát hại anh P vì ghen tuông. Do Phương nghi ngờ anh P có quan hệ với vợ mình nên đã rủ anh P tới nhậu và ra tay sát hại. Gây án xong, Phương bình tĩnh giấu thi thể của anh P vào trong tủ quần áo của ngôi nhà.

Theo đó, cách đây khoảng 10 ngày, Phương và vợ xảy ra mâu thuẫn nên cự cãi lớn tiếng với nhau. Nguyên nhân do Phương nghi ngờ vợ mình có nhân tình. Vì bực tức nên vợ Phương bồng con về nhà người thân ở.

Sau khi vợ đi khỏi, Phương nghi ngờ anh P là nhân tình của vợ nên đã hẹn tới nhà mình ở đường Phan Văn Hớn, ấp 3, xã Xuân Thới Thượng, H.Hóc Môn để nhậu.

Trong quá trình nhậu thì giữa Phương và anh P xảy ra mâu thuẫn cự cãi. Bực tức, Phương dùng thanh sắt đánh nhiều phát vào đầu anh P cho tới khi nạn nhân gục tại chỗ. Kiểm tra thấy nạn nhân đã tử vong, Phương lấy áo mưa, quần áo gói ghém thi thể anh P giấu trong tủ quần áo.

Lời khai của kẻ giết người giấu xác trong tủ quần áo - Ảnh 1.

Người dân địa phương theo dõi vụ việc. Ảnh : M.T

Tài sản của anh P gồm ĐTDĐ Iphone, dây chuyền, 2 nhẫn vàng... Phương vẫn để trên người. Riêng chiếc xe máy của anh P thì Phương điều khiển sang phòng trọ trả lại. Sau đó, Phương vẫn tiếp tục sinh hoạt ăn ngủ trong ngôi nhà.

Trưa 16/8, do thi thể anh P phân hủy nên bốc mùi nồng nặng, Phương biết trước sau gì cũng lộ nên đã bỏ trốn ở nhiều nơi. Đến chiều 21/8, Phương bị trinh sát công an bắt giữ đưa về trụ sở lấy lời khai.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại