Lời hứa của Mỹ đến bao giờ mới trở thành hiện thực?

Hoàng Vân |

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken mới đây tiếp tục khẳng định, Kiev sẽ được phép gia nhập tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã kết thúc cuộc họp của các nhà ngoại giao NATO bằng cách nhấn mạnh vào vấn đề góp phần gây ra xung đột Nga-Ukraine: cho phép Kiev gia nhập liên minh quân sự phương Tây.

Ukraine sẽ trở thành thành viên của NATO. Mục đích của chúng tôi tại hội nghị thượng đỉnh là giúp xây dựng cầu nối cho các thành viên đó, và tạo ra một con đường rõ ràng để Ukraine tiến về phía trước”, ông Blinken nói với các phóng viên hôm 4/4/2024 tại Brussels.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ đưa ra bình luận trên khi các ngoại trưởng NATO kết thúc cuộc họp kéo dài hai ngày để huy động thêm sự ủng hộ dành cho Kiev.

Phát biểu tại một cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba, người lập luận rằng, Kiev “xứng đáng là thành viên của NATO”, ông Blinken nói: “Điều này sẽ sớm xảy ra”, tuy nhiên, đây vẫn chỉ là lời hứa mà đã từng được Washington nói nhiều lần trước đây, còn thời điểm để kết nạp Ukraine vào khối thì vẫn chưa được xác định.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cảnh báo trong suốt hai thập kỷ qua rằng, việc NATO mở rộng về phía đông sẽ làm suy yếu an ninh quốc gia Nga, và việc chuyển lực lượng của khối này vào Ukraine sẽ vượt qua “ranh giới đỏ”.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 4/4/2024 cho biết, mối quan hệ giữa NATO và Nga đã xấu đi rất nhiều trong bối cảnh cuộc khủng hoảng Ukraine hiện nay đến mức liên minh này hiện đang đối đầu trực tiếp” với Moscow.

“Quyết tâm của các thành viên NATO ủng hộ Ukraine vẫn vững chắc. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể, các đồng minh sẽ làm mọi thứ có thể để đảm bảo rằng, Ukraine có những gì cần thiết để tiếp tục đối phó với những hoạt động quân sự của Nga đang diễn ra”, ông Blinken nói tiếp.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ cũng kêu gọi Quốc hội phê duyệt 60 tỷ USD viện trợ bổ sung cho Ukraine. Đề xuất này đã bị đình trệ bởi sự phản đối ngày càng tăng từ các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa kể từ mùa thu năm ngoái. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chi hết 113 tỷ USD tiền tài trợ cho Ukraine được phê duyệt trước đó.

Hạ nghị sĩ Mỹ Marjorie Taylor Greene của đảng Cộng hòa (đại diện bang Georgia) cho biết trong một cuộc phỏng vấn hôm 3/4/2024 rằng, dự luật viện trợ mới nhất có thể sẽ được thông qua khi Quốc hội quay trở lại phiên họp vào tuần tới.

Đảng viên Đảng Cộng hòa Georgia cho rằng, “cuộc chiến ủy nhiệm” leo thang của Washington ở Ukraine đang khiến người Mỹ kém an toàn hơn, và đẩy thế giới đến gần hơn với Thế chiến III.

Phản ứng với tuyên bố của ông Blinken hôm 4/4/2024, bà Greene nhắc nhở rằng, theo điều lệ NATO, một cuộc tấn công vào một thành viên được coi là một cuộc tấn công vào tất cả.

“Việc biến Ukraine trở thành thành viên của NATO có nghĩa là Mỹ sẽ tiến hành chiến tranh chống lại Nga, theo quy định của Điều 5 trong điều lệ NATO”, bà viết trên X (trước đây là Twitter), trang mạng hiện đang có 3,2 triệu người theo dõi bà.

Theo RT

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại