Lợi dụng nhà tạm giữ đang sửa, tên trộm phá cửa thông gió bỏ trốn suốt 4 năm

Ngọc Tú |

Khi bị bắt tạm giam về tội trộm cắp tài sản, Công đã phá cửa thông gió buồng giam rồi lẩn trốn suốt 4 năm.

Ngày 25/5, Công an huyện Anh Sơn (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ thành công đối tượng truy nã Phạm Hồng Công (SN 1994, xã Thạch Sơn, Anh Sơn, Nghệ An) ra đầu thú sau hơn 4 năm lẩn trốn.

Trước đó, ngày 14/2/2014, Công an huyện Anh Sơn đã khởi tố bị can đối với Phạm Hồng Công (SN 1994, trú tại thôn 6 Thạch Sơn, Anh Sơn, Nghệ An) về tội trộm cắp tài sản.

Trong quá trình giam giữ tại nhà tạm giữ Công an huyện Anh Sơn, 8/3/2014 Công lợi dụng việc nhà tạm giữ đang sửa chữa nên đã phá cửa thông gió để bỏ trốn.

Sau khi bỏ trốn thành công, Công đã dùng giấy tờ giả rồi vào Đắk Lắk làm ăn, sinh sống. Tại vùng đất mới, Công đã lập gia đình với một cô gái bản địa và sinh con.

Lợi dụng nhà tạm giữ đang sửa, tên trộm phá cửa thông gió bỏ trốn suốt 4 năm - Ảnh 1.

Công tại cơ quan điều tra.

Sau nhiều năm truy nã, Công an huyện Anh Sơn đã xác định được nơi cư trú của Công nên đã vào cuộc tác động gặp gỡ với gia đình để vận động đối tượng ra đầu thú.

Biết không thể lẩn trốn được, ngày 23/5 Công đã về đầu thú tại Công an huyện Anh Sơn.

Hiện đối tượng Công đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Anh Sơn bắt tạm giam để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại