Loại ma tuý mới dưới dạng "Cỏ Mỹ" gây nguy hiểm như thế nào đối với người sử dụng?

Hoàng Hải |

Theo bác sỹ Nguyễn Trung Nguyên, các bệnh nhân sử dụng ma tuý mới dưới dạng "Cỏ Mỹ" đều bị kích thích vật vã, huyết áp tăng, mạch nhanh, gây ảo giác, rất phức tạp.

Ma tuý mới dưới dạng "Cỏ Mỹ"

Thời gian gần đây, Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận nhiều trường hợp ngộ độc do sử dụng ma túy mới dưới dạng "Cỏ Mỹ" khi chúng được tẩm vào các dạng giống thuốc lào hay lá cây khô. Biểu hiện ngộ độc rõ ràng, nhưng xét nghiệm thông thường không phát hiện ra, gây khó khăn cho việc chẩn đoán và điều trị.

Trước thực trạng trên, trao đổi với PV, BS Nguyễn Trung Nguyên - Phụ trách Trung tâm chống độc (BV Bạch Mai) cho biết: Các loại ma tuý có rất nhiều và ngày càng phức tạp về số lượng và chủng loại.

Trước đây cơ bản chỉ có heroin, nhưng thời gian gần đây đã thay đổi nhiều và có thêm rất nhiều loaị ma tuý khác.

Ma tuý nói chung đều là các chất có hại, chất cấm, có tác dụng mạnh trên cơ thể, ảnh hưởng đến thần kinh, tâm thần, tim mạch, máu, thận,… các nước đều cấm nghĩa là không được dùng tự nhiên ở ngoài, không được dùng để giải trí.

Chỉ ngoại lệ trong y học có một số ít chất được dùng, nhưng kiểm soát rất chặt chẽ, có sổ sách, sổ kê đơn chặt chẽ rất khó khăn chứ không phải dễ dàng.

Theo bác sỹ Nguyễn Trung Nguyên, "Cỏ Mỹ" với tên tiếng Anh có thể gặp là "Spice", "K2",…là các tên "nóng", chỉ các loại ma túy ở dạng mảnh vụn hoặc sợi thái từ cây cỏ (có thể lá cành vụn hoặc sợi giống thuốc lá, thuốc lào) được tẩm các chất ma túy không thể biết trước (phổ biến là các chất cần sa tổng hợp).

Cho tới nay có hàng trăm chất ma túy được biết có trong "Cỏ Mỹ". Do có quá nhiều chất nên biểu hiện ngộ độc ở các bệnh nhân sử dụng cỏ Mỹ đều rất đa dạng, ở nhiều cơ quan khác nhau, phức tạp và không thể lường trước. Thay đổi từ kích thích vật vã, hôn mê, tới rối loạn tâm thần, hoang tưởng, ảo giác, huyết áp tăng, mạch nhanh, suy thận,…

Loại ma tuý mới dưới dạng Cỏ Mỹ gây nguy hiểm như thế nào đối với người sử dụng? - Ảnh 1.

Cỏ Mỹ chứa mầm mống của nhiều tội ác. (Ảnh: Internet)

Theo BS Nguyên, đối với loại thuốc Shisha do hình thức dụng cụ hút bắt mắt, đẹp đẽ, được coi là "sang chảnh", bản chất là thuốc lá, nhưng với đặc điểm phổ biến ở các địa điểm giải trí nên rất dễ bị mời chào, sử dụng. Loại này có thể dễ dàng biến 1 người chưa hút thuốc lá bao giờ thành 1 người nghiện thuốc lá.

Hoặc với các hành vi và hoàn cảnh như vậy rất dễ thúc đẩy một người chưa dùng ma túy bao giờ thì nay "hút thử" một chất gì đó nữa (dùng thử ma túy) và nhanh chóng thành nghiện ma túy.

"Chúng ta đã biết, ngay cả nghiện thuốc lá, thuốc lào cũng đã là một vấn đề rất nghiêm trọng với sức khỏe rồi.

Thuốc lá điện tử vẫn là thuốc lá và có hại, cũng với hình thức "thời thượng", "sang chảnh" nhanh chóng thu hút giới trẻ với nguy cơ và hậu quả nguy hiểm không kém Shisha.

Bản thân tôi cũng đã thấy clip nhiều trẻ em đang học cấp 3 rủ nhau cùng hút thuốc lá điện tử cùng với các ống chất lỏng được gọi là "nước táo", "trà nhài",…tẩm hút kèm theo.

Viện Khoa học Hình sự xét nghiệm các ống chứa nước hương vị hoa quả dạng như trên dùng trong thuốc lá điện tử đã thấy có chất cần sa tổng hợp...", bác sỹ Nguyên nói.

Loại ma tuý mới dưới dạng Cỏ Mỹ gây nguy hiểm như thế nào đối với người sử dụng? - Ảnh 2.

Bác sỹ Nguyễn Trung Nguyên.

Nghiện thuốc lá và rượu cũng là 2 trường hợp ma tuý

Bác sỹ Nguyên cho hay, hiện nay ma tuý có nhiều nhóm và mỗi nhóm có nhiều hoạt chất khác nhau. Ngoài "Cỏ Mỹ", những loại ma túy hay gây ngộ độc cho bệnh nhân là nhóm amphetamine. Trong nhóm này có 3 chất phổ biến là methamphetamine (ma tuý đá), MDMA (thuốc lắc, ecstasy) và amphetamine.

Nhóm amphetamine gây tác động rất mạnh trên thần kinh, tâm thần, tim mạch, ảnh hưởng đến rất nhiều cơ quan khác nhau.

Các bệnh nhân biểu hiện kích thích dữ dội (kích động), vật vã, co giật, rối loạn tâm thần, hoang tưởng, ảo giác, hung hãn (rất dễ tấn công hoặc gây nguy hiểm xung quanh và bản thân); Tăng huyết áp, loạn nhịp tim, co thắt mạch các nơi dữ dội, co thắt mạch máu nuôi tim (mạch vành) gây nhồi máu cơ tim; Tổn thương cơ tim, suy tim cấp, co thắt mạch máu não dẫn đến các biến chứng nhồi máu não, xuất huyết não, tăng thân nhiệt, suy đa phủ tạng,... Nhiều bệnh nhân tử vong trước khi tới được bệnh viện.

"Chất ma tuý rất nhiều, thay đổi thường xuyên một cách tùy tiện về loại chất cụ thể, cách thức và liều lượng sử dụng, kèm theo các yếu tố phức tạp về xã hội kèm theo (uống rượu, bia, tội phạm, đánh nhau,…) và người bác sỹ, y tá cấp cứu sẽ luôn phải đứng trước một bệnh nhân trông vẻ ngoài có thể ổn hay không ổn, nhưng với vô vàn tình trạng nặng nề, phức tạp, thường xuyên có bất ngờ, diễn biến phức tạp và đầy rủi ro...", BS Nguyên nói.

Theo BS Nguyên, nghiện thuốc lá và nghiện rượu cũng là 2 trường hợp ma tuý. Cuộc sống có hai chất này đã là quá nhiều.

BS Nguyên đưa ra khuyến cáo tuyệt đối không được sử dụng kể cả dùng 1 lần đối với các loại ma túy từ heroin cho đến nhiều loại mới gần đây. Bởi dùng 1 lần có thể gây ra tử vong vì ma tuý có tác động rất mạnh. Nếu không nhập viện vì các biến chứng thì có thể dùng thêm lần thứ 2 và những lần sau gây ra nghiện.

Đối với bóng cười tuyệt đối không nên thử, không dùng 1 lần, bởi dùng lần 1 có thể dễ dùng lần 2 và sau đó gây tổn thương thần kinh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại