Lộ người nhận hàng trăm triệu chạy chức cho nhóm thanh tra giao thông Cần Thơ?

Đức Nguyên |

Theo lời khai trước tòa, ông P (Chánh TTGT Sở Giao thông vận tải) đã nhận ít nhất 700 triệu đồng để chạy chức cho 2 bị cáo.

Sáng nay (22/6), ngày thứ 2 của phiên tòa xét xử 7 thanh tra giao thông (TTGT) TP Cần Thơ nhận hối lộ đã "nóng" lên khi các bị cáo khai đã dùng hàng trăm triệu trong số tiền nhận hối lộ từ các tổ chức, cá nhân để chi cho việc chạy chức.

Thông tin trên báo Tuổi trẻ, nguyên Phó chánh TTGT Cần Thơ Dương Minh Tâm khai đã chi 370 triệu đồng để chạy chức này. 

Bị cáo Võ Hoàng Anh (nguyên đội trưởng Đội TTGT quận Ninh Kiều) cũng cho biết đã dùng 350 triệu đồng hối lộ để được lên chức.

Trước câu hỏi các bị cáo đã chi cho ai? cả hai đều khai ra tên ông T.V.P - Chánh TTGT Sở Giao thông vận tải TP Cần Thơ. 

Việc đưa tiền này, theo bị cáo Hoàng Anh là không có chứng cứ. Hoàng Anh nói chỉ đến nhà ông P đưa trực tiếp cho ông tiền mặt.

"Thời điểm này, anh P đang là Phó Chánh Thanh tra sở chuẩn bị lên chức Chánh Thanh tra. Còn việc anh ấy có đưa tiền lại cho người khác hay không thì bị cáo không biết", báo Vietnamnet dẫn lời bị cáo Tâm khai tại toà.

Trước những cáo buộc trên, theo thông tin trên báo Công an nhân dân, ông P trong cuộc đối chất trước phiên tòa đã không thừa nhận nhận tiền của các bị cáo. 

Lộ người nhận hàng trăm triệu chạy chức cho nhóm thanh tra giao thông Cần Thơ? - Ảnh 1.

Bị cáo Tâm khai đã đưa cho sếp 370 triệu để chạy chức. Ảnh: Vietnamnet.

Theo cáo trạng, từ năm 2013 đến 2016, bảy cán bộ TTGT TP Cần Thơ gồm: 

Dương Minh Tâm, Phó Chánh TTGT TP Cần Thơ; Đoàn Vũ Duy, đội trưởng đội 11 phụ trách địa bàn quận Bình Thủy; Võ Hoàng Anh, đội trưởng đội 3 (phụ trách quận Ninh Kiều); Nguyễn Trần Lưu, đội trưởng đội 6 (phụ trách quận Thốt Nốt); 

Lý Hoàng Minh, đội phó đội 3 (phụ trách Ninh Kiều); Hồ Công Thiện, đội phó đội 7 (phụ trách huyện Phong Điền); Trần Lập Pháp, cán bộ đội 4 (phụ trách quận Cái Răng) đã móc nối với Trần Tường An, Nguyễn Văn Cần thỏa thuận với một số doanh nghiệp, cá nhân có xe ôtô hoạt động kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa để bỏ qua các lỗi khi vi phạm giao thông đường bộ. 

Hàng tháng hoặc từng lần vi phạm, các doanh nghiệp, cá nhân phải giao nộp tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản cá nhân theo yêu cầu của các đối tượng với số tiền từ 1 đến 28 triệu/tháng. 

Tổng số tiền các bị cáo nhận hối lộ hơn 4,1 tỷ đồng.

Lộ người nhận hàng trăm triệu chạy chức cho nhóm thanh tra giao thông Cần Thơ? - Ảnh 2.

7 bị cáo trong vụ án. Ảnh: Công an TP HCM.

Cụ thể, Dương Minh Tâm đã nhận của 13 cá nhân, doanh nghiệp với số tiền hơn 400 triệu đồng. Đoàn Vũ Duy đã nhận của 57 cá nhân, doanh nghiệp số tiền gần 2,8 tỷ đồng, trong đó Duy nhận tiền của 50 cá nhân, doanh nghiệp thông qua sáu tài khoản ngân hàng với số tiền hơn 2,7 tỷ đồng. 

Võ Hoàng Anh nhận của 33 cá nhân, doanh nghiệp số tiền hơn 530 triệu đồng. 

Lý Hoàng Minh nhận của 33 cá nhân, doanh nghiệp với số tiền gần 240 triệu. 

Hồ Công Thiện nhận của một doanh nghiệp 25 triệu. 

Trần Lập Pháp nhận của 10 cá nhân, doanh nghiệp là 47,5 triệu. 

Nguyễn Trần Lưu nhận của hai cá nhân 26 triệu.

Với hành vi trên, các bị cáo Tâm, Duy, Anh, An và Cần bị truy tố tội nhận hối lộ với khung hình phạt tử hình. Các bị cáo còn lại bị truy tố với mức hình phạt từ 15 đến 20 năm tù.

Dự kiến, phiên xét xử diễn ra đến ngày 23/6.

Bắt 3 thanh tra giao thông “ăn” bảo kê 3,5 tỉ đồng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại