Lộ lý do khiến cả Hữu Thắng và U22 Việt Nam phải lên tiếng ca thán ở SEA Games 29

Tiểu Mã |

Dường như HLV Hữu Thắng và những ngôi sao như Công Phượng, Xuân Trường đang có lý do “chính đáng” để không hài lòng dù vừa thắng đậm Đông Timor.

Chiều qua, U22 Việt Nam đã có trận ra quân hoàn hảo khi thắng đậm Đông Timor 4-0 để tạm dẫn đầu bảng B mà không gặp phải bất kỳ một sứt mẻ nào về mặt lực lượng.

Tuy nhiên sau trận đấu, cả HLV Hữu Thắng lẫn một số ngôi sao như Công Phượng, Xuân Trường đã bày tỏ những ý kiến không hài lòng vì nhiều lý do khác nhau và một trong số đó chính là chất lượng mặt cỏ của sân Selayang quá thấp, gây ảnh hưởng xấu đến phong độ của các tuyển thủ.

Được biết sau trận đấu với Đông Timor, Xuân Trường, Công Phượng và Văn Thanh đã phàn nàn với HLV Hữu Thắng rằng mặt sân Selayang quá mềm, dễ bị lún khiến các tình huống xử lý bóng bị ảnh hưởng, đặc biệt là những cú dứt điểm.

Không chỉ các tuyển thủ mà ngay cả HLV Hữu Thắng cũng phải lên tiếng phàn nàn về chất lượng mặt cỏ của sân Selayang. Ở buổi họp báo sau trận (chiều 15/8), chiến lược gia người Hà Tĩnh ca thán:

"Mặt cỏ sân Selayang thật sự không được tốt như mong muốn. Các cầu thủ nói với tôi rằng nền đất của sân khá mềm nên khi đặt chân trụ sút bóng nếu không để ý sẽ dễ bị trượt chân. Nếu thi đấu trên mặt cỏ chất lượng tốt, Công Phượng và Văn Thanh đã có thể lập công trong hiệp 1".

Lộ lý do khiến cả Hữu Thắng và U22 Việt Nam phải lên tiếng ca thán ở SEA Games 29 - Ảnh 1.

HLV Hữu Thắng và các tuyển thủ đều phàn nàn về chất lượng mặt sân tại SEA Games (ảnh: TT&VH).

Lộ lý do khiến cả Hữu Thắng và U22 Việt Nam phải lên tiếng ca thán ở SEA Games 29 - Ảnh 2.

Cơ sở vật chất yếu kém ở SVĐ Selayang (ảnh: TT&VH).

Theo một phóng viên Việt Nam có mặt tại sân Selayang, địa điểm thi đấu này không chỉ có vấn đề với mặt cỏ mà nhiều hạng mục hạ tầng khác ở đây cũng đang có dấu hiệu xuống cấp như hệ thống thoát nước ngay sát đường pitch, khu vực ghế ngồi.

Vào ngày mai (17/8), ĐT U22 Việt Nam sẽ có trận thứ 2 vòng bảng gặp Campuchia tại sân Shah Alam cũng ở Kuala Lumpur tuy nhiên có vẻ như chất lượng mặt sân tại đây cũng không khác biệt nhiều so với sân Selayang.

Dẫu sao, việc mặt sân có chất lượng xấu cũng gây ra khó khăn chung không chỉ riêng U22 Việt Nam mà còn với tất cả 11 đội tuyển tham dự SEA Games. Hy vọng thầy trò HLV Hữu Thắng có thể khắc phục được yếu tố ngoại cảnh này để thi đấu với phong độ cao nhất và giành chức vô địch trên đất Malaysia.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại