Lo bị Nga phong tỏa biển, chặt đứt đường thương mại, châu Âu ráo riết bảo vệ "sân trước"

QS |

Các nước châu Âu dường như đang tăng cường quy mô lực lượng hải quân, trong đó Đức là quốc gia đi đầu. Họ đang chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với "mối đe dọa từ Nga".

Hôm qua (28/10), Reuters đưa tin Đức đang chuẩn bị tiến hành cuộc tập trận hải quân lớn ngoài khơi Phần Lan, với sự tham gia của 3.600 thủy thủ và binh sĩ trên bộ, 40 tàu chiến và 30 máy bay đến từ hơn một chục quốc gia châu Âu. Trọng tâm của cuộc tập trận là giữ an toàn cho biển Baltic, đảm bảo hoạt động giao thông thương mại.

"Biển Baltic là ‘sân trước’ của chúng ta, vì thế, chúng ta và các nước láng giềng hiển nhiên muốn đi lại tự do ở các tuyến đường biển này" – Đại tá Sven Beck trên khinh hạm Hamburg nói với các phóng viên.

Lo bị Nga phong tỏa biển, chặt đứt đường thương mại, châu Âu ráo riết bảo vệ sân trước - Ảnh 1.

Tàu chiến của các nước châu Âu tới tham gia cuộc tập trận Northern Coasts 18.

Theo hãng tin Sputnik, Nga đã nhiều lần khẳng định rằng Moscow không có ý định đe dọa bất cứ quốc gia nào ở châu Âu bằng một cuộc tấn công quân sự.

Tuy nhiên, nhằm đáp trả việc Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa mà có thể được tái điều chỉnh để thực hiện các cuộc tấn công, Nga đã triển khai tên lửa Iskander-M tại vùng Kaliningrad năm 2013.

Tháng 2/2018, người đứng đầu Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia Nga Vladimir Shamanov cho biết, các hệ thống Iskander-M sẽ được triển khai thường trực tại đó.

Giới chuyên gia phương Tây cho rằng trong trường hợp xảy ra xung đột, Nga sẽ phong tỏa Biển Baltic, chặt đứt các đường thương mại và khiến Tây Âu khó hỗ trợ quân sự đường biển cho các quốc gia Baltic giáp ranh với Nga.

Theo các chuyên gia của Reuters, biển Baltic khá nông và có các eo biển hẹp, dễ dàng bị phong tỏa bằng các bãi mìn. Do đó, trong cuộc tập trận lần này, các tàu chiến của châu Âu sẽ thực hành kỹ năng quét mìn, hộ tống tàu hàng và mô phỏng tình huống sử dụng vũ lực.

"Mục đích của cuộc tập trận là đảm bảo an toàn cho các tuyến thông thương biển – những tuyến đường mà các vị không thể trông thấy nhưng lại góp phần đảm bảo hoạt động thương mại và sự thịnh vượng cho các quốc gia dọc bờ biển Baltic" – ông Beck nói.

Kể từ năm 2014, khi Nga sáp nhập Crimea và cuộc nội chiến bùng nổ ở Ukraine, Đức đã giữ vai trò đi đầu ở châu Âu trong việc tăng cường sức mạnh hải quân.

Berlin đã tổ chức các cuộc họp chỉ huy hạm đội thường xuyên và xây dựng trung tâm chỉ huy mới ở Rostock. Trung tâm này được kỳ vọng sẽ đi vào hoạt động để dẫn dắt các hoạt động của châu Âu tại Baltic từ năm 2023.

Lo bị Nga phong tỏa biển, chặt đứt đường thương mại, châu Âu ráo riết bảo vệ sân trước - Ảnh 3.

Tàu chiến của các nước châu Âu tới tham gia cuộc tập trận Northern Coasts 18.

Những tín hiệu trên cho thấy Đức đang dần từ bỏ "sự lưỡng lự sau Thế chiến II để đảm nhiệm vai trò dẫn đầu", Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen phát biểu hồi tháng trước, "Đức cần phải chịu trách nhiệm nhiều hơn đối với khu vực".

"Chúng tôi không có lực lượng hải quân lớn, nhưng so với các quốc gia Baltic thì đó là một lực lượng khổng lồ. Vì thế, chúng tôi rất vinh hạnh nhận lấy trách nhiệm này" – Đại tá Beck tuyên bố. Các nước châu Âu khác cũng rất sẵn lòng trao trách nhiệm này cho Berlin.

Trong hầu hết thời kỳ Chiến tranh Lạnh và các thập kỷ sau đó, Mỹ đã đảm nhiệm vai trò dẫn đầu trong khối NATO, tự gánh trách nhiệm bảo vệ châu Âu trước mối đe dọa từ Nga.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump đã nhiều lần kêu gọi EU, và đặc biệt là Đức, hãy tăng cường chi tiêu quân sự. Đầu tuần trước, cựu Tư lệnh các lực lượng Mỹ tại châu Âu – Tướng Ben Hodges cho rằng châu Âu nên học cách tự bảo vệ mình, bởi Mỹ "không có đủ khả năng đảm nhiệm hết mọi việc cần làm ở châu Âu và ở Thái Bình Dương để đối phó với mối đe dọa từ Trung Quốc".

Có vẻ như các quốc gia châu Âu, do Đức dẫn đầu, cuối cùng đã quyết định đảm nhận trọng trách này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại