Lộ ảnh Thổ Nhĩ Kỳ thần tốc xây thêm căn cứ quân sự mới gần biên giới Syria

Thiện Trí |

Những hình ảnh chụp từ vệ tinh được công bố gần đây cho thấy Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đang xây dựng 2 căn cứ mới gần thành phố biên giới Jarabus, giáp miền Bắc Syria.

Nhiều bức ảnh được chụp vào tháng 9 năm ngoái và tháng 4 năm nay cho thấy rõ tiến độ phát triển nhanh chóng của các công trình xây dựng.

Thông tin này xuất hiện chỉ 1 tuần sau khi Thổ Nhĩ Kỳ chính thức kế thúc chiến dịch quân sự "Lá chắn Euphrates" để chống tổ chức khủng bố IS cũng như lực lượng phiến quân người Kurd. Tuy nhiên, tuyên bố này chưa xác định rõ liệu Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã rút hoặc chưa rút lực lượng.

Các căn cứ mới được xây dựng trong bối cảnh Thổ Nhĩ đang chuẩn bị cho các hoạt động quân sự mới sau khi kết thúc Chiến dịch Lá chắn Euphrate ở miền Bắc Syria, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan xác nhận hôm 3-4.

Lộ ảnh Thổ Nhĩ Kỳ thần tốc xây thêm căn cứ quân sự mới gần biên giới Syria - Ảnh 1.

Lộ ảnh Thổ Nhĩ Kỳ thần tốc xây thêm căn cứ quân sự mới gần biên giới Syria - Ảnh 2.

Lộ ảnh Thổ Nhĩ Kỳ thần tốc xây thêm căn cứ quân sự mới gần biên giới Syria - Ảnh 3.

Tiến độ phát triển của các công trình xây dựng của Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ở sát biên giới Syria.

"Giai đoạn đầu tiên của Chiến dịch Lá chắn Euphrate đã kết thúc sau khi al Bab (Syria) được dọn sạch khủng bố. Bây giờ chúng ta chuẩn bị hoạt động mới chống lại bọn khủng bố ở các khu vực khác", ông Erdogan phát biểu trong một cuộc mít-tinh được tổ chức như là một phần lễ khai mạc các dự án đa lĩnh vực ở tỉnh Trabzon nằm ven bờ Biển Đen.

Được phát động vào cuối tháng 8 năm ngoái và có sự ủng hộ từ Lực lượng Quân đội Syria Tự do (một phe đối lập với chính quyền Tổng thống Assad được phép tham gia đàm phán hòa bình do Mỹ và Nga đứng ra làm trung gian), "Chiến dịch Lá chắn Euphrate" có mục đích tăng cường an ninh, hỗ trợ liên quân và loại bỏ mối đe dọa khủng bố dọc biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.

"Hoạt động mới sẽ mang nhiều tên khác nhau. Chúng ta sẽ tạo ra nhiều bất ngờ mới cho tất cả các nhóm khủng bố, bao gồm PKK/PYD, Daesh (tức IS) và FETO", ông Erdogan cho biết thêm.

"Theo ý Thượng đế, những tháng sau sẽ là mùa Xuân của đất nước - nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ, và là mùa Đông chết chóc đối với bọn khủng bố", ông Erdogan khẳng định mạnh mẽ.

Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Fikri Isik cho biết vào thứ Sáu tuần trước rằng kết thúc chiến dịch ở miền Bắc Syria không đồng nghĩa mọi nguy hiểm đã qua.

"Khi tình huống khẩn cấp nảy sinh và có mối đe dọa chống lại an ninh, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không ngần ngại tiến hành các hoạt động khác để loại bỏ mối họa này", ông nói.

Isik cho biết thêm hoạt động giải phóng hoàn toàn một khu vực rộng 2.000 km2 khỏi tổ chức khủng bố IS, và "giấc mơ sáp nhập lãnh thổ của PKK/PYD" ở miền Bắc Syria đã bị phá vỡ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại