Lộ ảnh Thổ Nhĩ Kỳ bí mật triển khai vũ khí đặc biệt để tấn công S-400 ở Syria

QS |

Theo Avia-Pro, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ dường như đã tìm cách tấn công các hệ thống phòng không của Nga ở căn cứ không quân Hmeymim.

Cụ thể, Avia-Pro đã có trong tay một bức ảnh cho thấy Thổ Nhĩ Kỳ triển khai các hệ thống tác chiến điện tử tại tỉnh Idlib, Syria. Trang mạng này cho rằng, những hệ thống đó được bố trí để tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các hệ thống phòng không của Nga ở căn cứ Hmeymim.

"Chúng ta đang nói tới hệ thống tác chiến điện tử Koral mạnh mẽ, với sự hỗ trợ của nó, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đang có ý định gây nhiễu hệ thống phòng không Nga nhằm triển khai máy bay tấn công vào các vị trí của quân chính phủ Syria (SAA) tại Aleppo và Idlib" - Avia-Pro viết.

Lộ ảnh Thổ Nhĩ Kỳ bí mật triển khai vũ khí đặc biệt để tấn công S-400 ở Syria - Ảnh 1.

Bức ảnh được cho là Thổ Nhĩ Kỳ triển khai hệ thống tác chiến điện tử Koral tới Syria.

Hiện chưa rõ vị trí chính xác mà hệ thống Koral của Thổ sẽ được bố trí để gây nhiễu hệ thống phòng không Nga và Syria. Tuy nhiên, theo một số giả thuyết thì vị trí của nó sẽ cách căn cứ không quân của Nga chưa đầy 80-90km.

Với tầm hoạt động hiệu quả của Koral là 150km thì khoảng cách này sẽ thuận lợi cho nó làm gián đoạn các hệ thống của Nga.

"Với S-400 của Nga trong trang bị, Thổ Nhĩ Kỳ có thể nghiên cứu cơ chế gây nhiễu các hệ thống phòng không này, từ đó ngăn cản Nga kiểm soát không phận trên bầu trời bắc Syria" - Một chuyên gia nhận định.

Ankara chưa đưa ra bình luận chính thức nào về thông tin triển khai hệ thống tác chiến điện tử của họ tới Syria. Tuy nhiên, theo Avia-Pro, Nga hoàn toàn có thể lường trước được các cuộc tấn công như vậy nhằm vào hệ thống phòng không của họ và có thể sẽ tấn công phá hủy hệ thống tác chiến điện tử của Thổ Nhĩ Kỳ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại