Liverpool, nhà Vua của nước Anh, đang trở lại

Thanh Đình |

Cuối cùng thì những năm tháng mòn mỏi đợi chờ của các CĐV Liverpool cũng chấm dứt, và đội bóng từng 18 lần vô địch nước Anh sẽ đăng quang một lần nữa? Có nhiều dấu hiệu nói rằng, tương lai ấy sắp xảy ra.

Chính xác là đã 28 năm 235 ngày trôi qua kể từ lần cuối cùng Liverpool vô địch nước Anh. Để hình dung rõ hơn về khoảng thời gian quá lâu này, nên biết rằng khi ấy, 15/21 cầu thủ mà Juergen Klopp đã sử dụng tại Premier League mùa này, bao gồm cả Mohamed Salah, còn chưa được sinh ra.

Trong năm tháng héo mòn vì chờ đợi ấy, Liverpool 3 lần tiến sát tới ngôi vương, bao gồm 2 lần đứng đầu BXH vào dịp Giáng sinh. Đến bây giờ, những thất bại ấy vẫn để lại vị đắng cho mỗi liverpudlian khi nhớ về.

Bây giờ Liverpool lại dẫn đầu một lần nữa. Nhưng khác với các lần trước, họ thể hiện sự thống trị tuyệt đối với thành tích bất bại sau 19 trận và tạo ra khoảng cách 6 điểm với đội xếp sau Tottenham. Liệu vào tháng 5 tới, đội bóng thành phố Cảng có thể kết thúc với danh hiệu vô địch thứ 19, và lần đầu tiên sau gần 3 thập kỷ?

Liverpool, nhà Vua của nước Anh, đang trở lại - Ảnh 1.

Liverpool tiếp tục bất bại sau 19 trận và dẫn đầu Premier League.

Như Klopp tuyên bố, dù vẫn còn một chặng đường dài phía trước nhưng đội bóng của ông đã sẵn sàng làm nên lịch sử. Bởi vào thời điểm hiện tại, Liverpool đang có dàn cầu thủ xuất sắc nhất, chơi thứ bóng đá năng động, hấp dẫn và hiệu quả nhất trong 28 năm qua.

Trên hàng công, bộ tứ Mohamed Salah, Sadio Mane, Roberto Firmino và Xherdan Shaqiri đang tàn phá mọi hàng thủ ở xứ sương mù. Mặc dù không phải luôn luôn xuất phát cùng nhau, nhưng mỗi khi hiện diện trên sân, họ không thể ngừng ghi bàn, sau khi đã có 29 bàn thắng và 12 pha kiến tạo kết hợp.

Nhưng Liverpool không chỉ có 4 ngôi sao đó. Với sự tự tin ngày một cao và guồng máy tấn công không ngừng nghỉ, Dejan Lovren là cái tên mới nhất gia nhập danh sách, nay là 13 người, đã nổ súng của The Kop. Khó tin nhưng có thật, trung vệ người Croatia thực sự gây sửng sốt với cú volley nửa nảy đẹp mắt như một tiền đạo thứ thiệt, làm tung lưới Newcastle.

Liverpool, nhà Vua của nước Anh, đang trở lại - Ảnh 2.

Ở Liverpool, bất cứ ai cũng có thể ghi bàn để mang về chiến thắng.

Đó cũng là cái gì đó rất khác nữa. Trước đây Lovren vốn gắn liền với tai họa cùng những lời chỉ trích. Nhưng bây giờ, đang phát triển thành một nhân vật đáng tin cậy và mang đến nhiều cảm hứng. Trong bối cảnh không có Joe Gomez, Lovren nhanh chóng thiết lập mối quan hệ đối tác vững chắc với Virgil van Dijk, trung vệ thuộc nhóm hay nhất thế giới.

Trong một thời gian dài, hàng thủ là điểm yếu của The Kop. Nó, cùng với các sai lầm cá nhân, quá nhiều lần khiến họ sụp đổ. Thật kinh ngạc, hiện đội bóng này tự hào với chỉ 7 lần thủng lưới, ít hơn bất kỳ đội bóng nào khác trong giải đấu, đồng thời 12 trận giữ sạch lưới. Các lỗi lầm cũng biến mất không tăm tích.

Một trong những lý do khác khiến Liverpool vẫn bất bại là sự linh hoạt. Thay vì gắn chặt với hệ thống 4-3-3, HLV người Đức sẽ chuyển sang kế hoạch B với 4-2-3-1 mang tính phòng thủ hơn trong một số trường hợp cần thiết. Vì vậy, mọi rủi ro đều bị loại trừ.

Liverpool, nhà Vua của nước Anh, đang trở lại - Ảnh 3.

Sau 28 năm dài thất vọng, các liverpudlian tin rằng đây sẽ là năm của họ.

Với nền tảng đó, Liverpool có đủ cơ sở để tin vào khả năng vô địch, và bắt đầu chơi với tư thế nhà vô địch. Đó là lý do họ hình thành thói quen chiến thắng, và thắng liên tiếp, trận này qua trận khác.

Khí thế ấy cũng khiến bầu không khí ở Anfield sôi động hơn bao giờ hết. Như đêm thứ Tư, hàng vạn liverpudlian say sưa hát, bằng đam mê và sự hạnh phúc. Những bực bội, chán chường và thất vọng suốt 28 năm khiến cảm xúc bị dồn nén, nay bùng lên như một cơn tuyết lở hay núi lửa phun trào.

Nhà Vua của nước Anh đang trên đường trở lại, hùng dũng và đầy kiêu hãnh.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại