Liverpool có nguy cơ gặp Real Madrid ở "bảng tử thần" Champions League

Mạnh Hào |

Vì hệ số hạt giống thấp, Liverpool có nguy cơ rơi vào bảng tử thần có sự hiện diện của Real Madrid, Dortmund và Inter Milan.

Đội bóng của Jurgen Klopp đã lọt vào trận chung kết Champions League mùa giải trước, thua Real Madrid 1-3 và giờ, họ đang đứng trước viễn cảnh gặp lại đối thủ từ Tây Ban Nha.

Ngay cả khi đã lọt vào chung kết và đứng trong Top 4 Premier League, Liverpool vẫn có hệ số điểm khá thấp ở châu Âu. Kịch bản xấu nhất là thầy trò Klopp sẽ nằm chung bảng với Real Madrid, Dortmund và Inter Milan.

Liverpool có nguy cơ gặp Real Madrid ở bảng tử thần Champions League - Ảnh 1.

Jurgen Klopp.

Thực ra thì cho dù điều gì xảy ra, Liverpool cũng nằm ở nhóm hạt giống thứ 2 hoặc thứ 3 trong 4 nhóm hạt giống. Bởi sau khi Basel bị PAOK Salonika loại hồi giữa tuần, The Reds đang chờ đợi kết quả của Benfica để biết số phận của mình.

Trong trường hợp Benfica thua Fenerbahce, đội bóng của Klopp sẽ nằm ở nhóm hạt giống thứ 2. Còn trong trường hợp Benfica đánh bại đại diện của Thổ Nhĩ Kì - các trận đấu diễn ra vào ngày 7 và 14.8 - họ sẽ gặp Ajax hoặc Standard Liege ở vòng loại cuối cùng.

Thất bại của Benfica sẽ giúp Liverpool nằm ở nhóm hạt giống thứ 2, trong khi thắng lợi cho đại diện của Bồ Đào Nha sẽ đẩy The Reds xuống nhóm hạt giống thứ 3.

Liverpool có nguy cơ gặp Real Madrid ở bảng tử thần Champions League - Ảnh 2.

Liverpool đã thua Real Madrid 1-3 ở mùa giải vừa qua.

Khi đó, hoặc họ sẽ nằm trong bảng tử thần, hoặc nhờ may mắn, họ nằm ở một bảng dễ thở. Chẳng hạn như ngay cả khi rơi vào nhóm hạt giống thứ ba, họ vẫn có thể gặp Lokomotiv Moscow, Shakhtar Donetsk và Club Brugge.

Trong khi đó, kịch bản tốt hơn là Lokomotiv Moscow, RB Salzburg, và FC Astana.

Liverpool ở nhóm hạt giống thứ 3

Nhóm 1: Real Madrid, Atletico Madrid, Barcelona, Bayern Munich, Man City, Juventus, PSG, Lokomotiv Moscow

Nhóm 2: Dortmund, Porto, Man United, Shakhtar Donetsk, Benfica, Napoli, Tottenham, Roma

Nhóm 3: LIVERPOOL, Dynamo Kiev, Schalke, Lyon, Monaco, RB Salzburg, CSKA Moscow, PSV

Nhóm 4: Valencia, Viktoria Plzen, Celtic, Club Brugge, Galatasaray, Astana, Inter Milan, Hoffenheim

Liverpool ở nhóm hạt giống thứ 2

Nhóm 1: Real Madrid, Atletico Madrid, Barcelona, Bayern Munich, ManCity, Juventus, PSG, Lokomotiv Moscow

Nhóm 2: Dortmund, Porto, Man United, Shakhtar Donetsk, Napoli, Tottenham, Roma, LIVERPOOL

Nhóm 3: Dynamo Kiev, Schalke, Lyon, Monaco, RB Salzburg, CSKA Moscow, PSV, Valencia

Nhóm 4: Viktoria Plzen, Celtic, Fenerbahce, Club Brugge, Galatasaray, Astana, Inter Milan, Hoffenheim

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại