Liệu bạn có chần chừ nếu được sống trong “vườn treo” không?

Mỹ Huyền |

Người Việt Nam đã quá quen với các chung cư, tòa nhà được vây kín bởi những bức tường hay kính vuông vức, ở đó thân thiện với thiên nhiên là một điều xa xỉ.

Nhưng ở Ý, cư dân không cần rời khỏi thành phố mà vẫn được sống và làm việc trong một không gian xanh "toàn tập", giúp bảo vệ họ khỏi ô nhiễm không khí và tiếng ồn.

Liệu bạn có chần chừ nếu được sống trong “vườn treo” không? - Ảnh 1.

Tòa nhà 25 Verde cao 5 tầng nằm ở Turin, Ý, được thiết kế bởi kiến trúc sư Luciano Pia. 25 Verde được xây dựng trong nỗ lực mang đến một bộ mặt mới cho không gian đô thị đồng nhất và đưa dân cư đến gần với thiên nhiên hơn.

Liệu bạn có chần chừ nếu được sống trong “vườn treo” không? - Ảnh 2.

25 Verde có cấu trúc lượn sóng, tạo sự chuyển tiếp từ ngoài vào trong, bao gồm 150 chậu cây trên các "nhánh" đỡ bằng dầm thép.

Liệu bạn có chần chừ nếu được sống trong “vườn treo” không? - Ảnh 3.

Những chậu cây này có thể hấp thụ 200.000 lít khí carbonic trong một giờ. Quá trình hấp thụ tự nhiên giúp loại bỏ khói bụi độc hại và tiếng ồn từ đường phố nhộn nhịp bên ngoài.

Liệu bạn có chần chừ nếu được sống trong “vườn treo” không? - Ảnh 4.

Sự phát triển của các cây theo mùa cũng giúp tạo khí hậu lý tưởng bên trong tòa nhà, ổn định nhiệt độ, giữ ấm vào những ngày lạnh giá. Tán cây ngăn cản các tia nắng mặt trời vào mùa hè khiến tòa nhà mát mẻ hơn.

Liệu bạn có chần chừ nếu được sống trong “vườn treo” không? - Ảnh 5.

Tòa nhà bao gồm 63 khối, mỗi khối đều được hưởng lợi ích do "rừng cây" mang lại, do chúng được bố trí rải đều trên tường và cửa sổ. 

Liệu bạn có chần chừ nếu được sống trong “vườn treo” không? - Ảnh 6.

Mỗi cây ở đây được lựa chọn từ các loài cây rụng lá ở Turin, nhằm tạo sự đa dạng về màu sắc, tán lá và nở hoa.

Liệu bạn có chần chừ nếu được sống trong “vườn treo” không? - Ảnh 7.

Thiết kế độc đáo này đã biến ước mơ về ngôi nhà trên cây của những đứa trẻ thành hiện thực, đồng thời đem lại lợi ích thiết thực cho những người sống trong "vườn treo" ngay giữa đô thị.

Liệu bạn có chần chừ nếu được sống trong “vườn treo” không? - Ảnh 8.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại