Đã bắt tay với TQ nay lại để mắt tới vũ khí Thổ, nước Châu Âu này đang toan tính điều gì?

DK |

Việc Serbia bày tỏ sự quan tâm tới UCAV Bayraktar TB2 trong lúc đơn hàng CH-92A còn đang dang dở với phía Trung Quốc thể hiện rõ quyết tâm của Belgrade?

Anadolu: Quốc gia Đông Âu để mắt tới UCAV Thổ Nhĩ Kỳ

Mới đây, Hãng thông tấn Anadolu dẫn nguồn Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic cho biết rằng quốc gia Đông Âu này đang có kế hoạch mua các máy bay không người lái tấn công (UCAV) do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất.

Theo Anadolu, ông Vucic không những đã "ca ngợi" UCAV Bayraktar TB2 mà còn cam kết "chắc chắn sẽ mua chúng trong tương lai" trong một cuộc họp báo tại Belgrade.

"Chúng tôi sẽ xem xét liệu có đạt được thỏa thuận với phía Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Có thể thấy đây là những máy bay không người lái rất tốt. Tôi sẽ báo cho các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ biết về tiến độ".

Đã bắt tay với TQ nay lại để mắt tới vũ khí Thổ, nước Châu Âu này đang toan tính điều gì? - Ảnh 1.

Hình minh họa (Nguồn: Anadolu/Finalcial Times).

Tổng thống Serbia cho rằng mặc dù quốc gia Đông Âu này là "trung lập theo nghĩa quân sự" nhưng vẫn phải tăng cường an ninh, đặc biệt là để bảo vệ không phận và lãnh thổ:

"Chúng tôi không đe dọa tấn công bất kỳ ai. Tuy nhiên, chúng tôi phải luôn sẵn sàng để tránh mọi bất ngờ. Trong bối cảnh đó, chúng tôi đang thực hiện các bước đi cần thiết".

Ông Vucic cũng nhấn mạnh rằng việc đầu tư cho các hệ thống máy bay không người lái tuy đắt tiền nhưng "rất thông minh".

UCAV Bayraktar TB2 do Công ty quốc phòng Baykar Technologies của Thổ Nhĩ Kỳ phát triển và sản xuất. Nó đã được các lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ đưa vào trang bị từ năm 2015.

Theo Anadolu, UCAV được phát triển để đáp ứng các nhiệm vụ trinh sát và giám sát chiến thuật, đồng thời có thể mang theo các loại vũ khí thông minh để tấn công cũng như chỉ thị mục tiêu bằng laser.

Bayraktar TB2 có bán kính hoạt động khoảng 300 km, độ cao tối đa là 8.240 mét, tốc độ hành trình vào khoảng 130 km/giờ, có thể duy trì trên không lên đến 27 giờ và mang theo 55 kg vũ khí.

Những năm gần đây, Bayraktar TB2 thường xuyên xuất hiện tại các điểm nóng xung đột ở Trung Đông, Bắc Phi và mới đây là Tây Á, những nơi mà Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành các hoạt động quân sự hoặc hỗ trợ cho các đồng minh địa phương thông qua việc cung cấp vũ khí.

Xe tăng Armenia bị UAV Azerbaijan tấn công trong các cuộc giao tranh gần đây ở Nagorno-Karabakh.

UCAV Trung Quốc có "ra rìa"?

Tuyên bố của Tổng thống Serbia được Anadolu đưa tin chỉ 3 tháng sau khi chính ông đã đưa ra "những lời có cánh" về việc mua 6 UCAV CH-92A từ Trung Quốc để trang bị cho các lực lượng vũ trang Serbia.

Những chiếc CH-92A cùng các trạm điều khiển và trang thiết bị đi kèm đã tới Serbia vào đầu tháng 7/2020.

Trang tin quân sự Defense World dẫn phát biểu của Tổng thống Aleksandar Vucic tại sân bay quân sự ở Batajnica cho biết rằng thỏa thuận với Trung Quốc bao gồm 18 tên lửa (FT-8C hoặc FT-8D) mà Serbia có thể mua thêm khi cần.

Chúng chỉ là phân nửa trong tổng số 12 chiếc đã được đặt hàng và phần còn lại của đơn hàng dự kiến sẽ được bàn giao vào cuối năm 2020.

Không khó để nhận ra rằng ngoài tải trọng vũ khí lớn hơn, CH-92A có các thông số kỹ - chiến thuật được cho là thấp hơn nhiều so với "đối thủ" Bayraktar TB2.

Máy bay không người lái CH-92A thuộc dòng UCAV Rainbow của Trung Quốc có bán kính hoạt động khoảng 250 km, độ cao tối đa là 5.000 mét, tốc độ hành trình vào khoảng 120 đến 150 km/giờ và có thể duy trì trên không 9 giờ và mang theo 75 kg vũ khí.

Ngoài nhiệm vụ trinh sát và tấn công, UCAV cũng có thể theo dõi và chỉ thị mục tiêu để điều khiển hỏa lực pháo binh bao gồm đạn dẫn đường bằng laser.

Trong thời gian gần đây, CH-92A và các biến thể khác của Rainbow tham chiến tích cực ở các chiến trường Iraq, Yemen và Libya...

Đã bắt tay với TQ nay lại để mắt tới vũ khí Thổ, nước Châu Âu này đang toan tính điều gì? - Ảnh 6.

Tổng thống Aleksandar Vucic bên cạnh chiếc UCAV CH-92A tại sân bay quân sự ở Batajnica, Serbia.

Tuy nhiên việc Serbia để mắt tới Bayraktar TB2 không có nghĩa là thương vụ vũ khí nói trên với Trung Quốc đã "đổ bể".

Điều này căn cứ vào một điểm chung có thể thấy trong các bình luận của Tổng thống Serbia là các thỏa thuận bao gồm việc chuyển giao công nghệ, giúp Belgrade phát triển "Pegasus", một chương trình máy bay không người lái của riêng họ.

Có thể hiểu rằng các thương vụ gồm vài chục chiếc UCAV có thể giải quyết các vấn đề an ninh của Serbia trong ngắn hạn.

Còn về dài hạn, việc tích hợp các chi tiết được Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp theo sau các thỏa thuận sẽ giúp Serbia sở hữu loại UCAV của riêng mình vừa nhanh chóng, hiệu quả mà lại kinh tế, đúng như những gì ông Vucic đã nhấn mạnh.

Các nguyên mẫu hiện tại của Pegasus do Viện kỹ thuật quân sự Serbia phát triển có bán kính hoạt động khoảng 100 km, độ cao tối đa là 3.000 mét, tốc độ hành trình từ 130 đến 150 km/giờ, duy trì trên không 12 giờ và mang theo 40 kg vũ khí.

Đã bắt tay với TQ nay lại để mắt tới vũ khí Thổ, nước Châu Âu này đang toan tính điều gì? - Ảnh 9.

Không khó để nhận ra nhiều điểm tương đồng trong tư duy thiết kế giữa CH-92A, Bayraktar TB2 và Pegasus.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại