Liên hoan phim Italia 2023 tại TP.HCM

Cao Thanh Hương |

Liên hoan phim Italia 2023 diễn ra từ ngày 3 đến ngày 8/12 tại TP.HCM, sẽ công chiếu 6 bộ phim, quy tụ những tên tuổi gạo cội của nền điện ảnh Italia.

Tổng lãnh sự quán Italia tại TP.HCM phối hợp cùng Liên hoan phim châu Á với sự đồng hành của CGV và Colab, tổ chức Liên hoan phim Italia 2023 với mong muốn mang nền điện ảnh đương đại Italia đến gần hơn với công chúng Việt Nam.

Liên hoan phim lần này sẽ công chiếu 6 bộ phim đặc sắc với các thể loại chính kịch và hài kịch, bao gồm các phim đoạt giải ở những liên hoan danh tiếng.

Nội dung phim là những câu chuyện xoay quanh cuộc sống đô thị, mô tả xã hội đương đại của Italia đang đối mặt với những thách thức mới trong khi vẫn cố gắng kết nối, duy trì di sản truyền thống xưa kia của nó.

Liên hoan phim Italia 2023 tại TP.HCM - Ảnh 1.

Liên hoan phim Italia vừa được khai mạc tối ngày 3/12 tại TPHCM. Ngoài sự xuất hiện của Tổng Lãnh sự Italia tại TPHCM - ngài Enrico Padula, liên hoan phim còn chào đón sự tham gia của ông Antonio Termenini - Giám đốc nghệ thuật của Liên hoan phim châu Á tại Rome.

"Điện ảnh Italia luôn được đánh giá cao ở Việt Nam vì chất lượng nghệ thuật, cũng như vai trò là đôi mắt để khán giả du hành vào xã hội Italia, từ quá khứ đến hiện tại. Liên hoan phim lần này mang đến cho khán giả những bộ phim mới nhất, đậm chất đương đại của điện ảnh Italia", ngài Enrico Padula - Tổng Lãnh sự Italia tại TP.HCM chia sẻ trong buổi khai mạc liên hoan tối ngày 3/12.

Liên hoan phim Italia tại Việt Nam hai năm gần đây chiêu đãi khán giả những phim mang màu sắc đương đại hơn, dù vẫn đậm chất văn hóa và con người Italia.

Các bộ phim được trình chiếu gồm: "Chim ruồi" của đạo diễn Francesca Archibugi; "Diabolik" "Diabolik Ginko tấn công" của đạo diễn Antonio Manetti và Marco Manetti; "Tháng chín" của đạo diễn Giulia Louise Steigerwalt; "Leonora" của đạo diễn Paolo Taviani; "Sự trở lại của Casanova" của đạo diễn Gabriele Salvatores.

Liên hoan phim Italia 2023 tại TP.HCM - Ảnh 2.

Hình ảnh trong một số phim sẽ được trình chiếu miễn phí tại liên hoan. Tất cả các phim đều được chiếu miễn phí tại CGV Lý Chính Thắng và dành cho đối tượng khán giả từ 13 tuổi trở lên.

Đặc biệt, bộ phim được trình chiếu ngày cuối trong liên hoan - Sự trở lại của Casanova – có sự tham gia diễn xuất của ông hoàng điện ảnh Italia đương đại là Toni Servillo, người được xem Robert De Niro của Italia.

Đại sứ Italia tại Việt Nam Marco Della Seta cho biết, những bộ phim được trình chiếu tại Liên hoan phim lần này là những bộ phim từ chính kịch cho đến hài kịch, từ huyền thoại cho đến lịch sử. Nhưng tất cả đều có điểm chung, đó là cho khán giả một cái nhìn độc đáo về xã hội đương đại Italia ngày hôm nay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại