Lí do hài hước khiến Sir Alex từ chối cầu thủ vừa khiến Man United bại trận

Triệu Mẫn |

Trong quá khứ, có nhiều quyết định của Sir Alex Ferguson mang đến cho CĐV Man United nhiều tiếc nuối.

Hôm qua, Man United đã thất bại 1-2 trước Real Madrid trong trận Siêu cúp châu Âu. Người ghi bàn cho Kền kền trắng là Casemiro và Isco.

Bàn duy nhất của Quỷ đỏ được ghi do công của Lukaku. Trước một Real Madrid đang là đương kim vô địch Champions League và rất mạnh, thất bại này của Man United cũng không quá mức bất ngờ.

Tuy nhiên, trong quá khứ, Sir Alex Ferguson, khi còn là HLV Quỷ đỏ đã từng từ chối mua cầu thủ ghi bàn quyết định thắng lợi Real Madird - Isco vì lí do cực kỳ khó tin.

Hiện tại, Isco là một trong những cầu thủ quan trọng nhất dưới thời Zidane. Cuối mùa trước, đây chính là nhân tố được chọn để thay thế Bale suốt thời gian chấn thương. Anh đã chơi rất tốt mỗi khi có cơ hội thi đấu.

Lí do hài hước khiến Sir Alex từ chối cầu thủ vừa khiến Man United bại trận - Ảnh 1.

Khi còn chưa chuyển đến Bernabeu và còn khoác áo Malaga, Man United đã nhăm nhe Isco. Họ đã theo khá sát cầu thủ này và đã suýt mua người trước khi Sir Alex quyết định dừng lại.

"Cậu ấy chơi tốt nhưng không được nhanh nhẹn cho lắm và nhìn mà xem, đầu của Isco quá lớn so với cơ thể".

Do vậy, bởi cái đầu hơi to theo đánh giá của Ngài máy sấy tóc mà cầu thủ người Tây Ban Nha không có cơ hội cập bến Old Trafford để chinh chiến tại Premier League.

Tuy nhiên, nhiều năm sau một HLV Quỷ đỏ khác là Jose Mourinho lại thừa nhận sự lợi hại của hàng tiền vệ Real gồm các cái tên như Isco, Toni Kroos hay Luka Modric.

"Các tiền vệ của Real thật sự đặc sắc, họ có một không hai. Chẳng có bản sao của Modric, Toni Kroos hay Isco. Chẳng có bản sao của Casermiro. Bởi vậy, họ thực sự rất chắc chắn và di chuyển trái bóng khiến chúng tôi gặp nhiều khó khăn".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại