*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Theo phương án của Lenin, Liên Xô tương lai có thể bao gồm tất cả các nước XHCN trên thế giới. Nhưng cuối cùng phương án của Stalin thắng thế...
Mùa xuân năm 1881, những kẻ khủng bố đã trà trộn trong nhân dân, dùng bom tự chế làm trọng thương Hoàng đế Alexander II.
Theo Russia Beyond (RBTH), mặc dù chỉ là bản vẽ nhưng kiến trúc Cung điện Liên Xô được cho là tượng đài tiêu biểu cho tư duy mĩ thuật và kiến trúc của Liên Xô dưới thời Stalin.
Nhân kỷ niệm 150 năm ngày sinh Lenin, tờ điện tử Sputnik (Nga), bản tiếng Việt đã có bài viết về một số điều ít được viết về vị lãnh tụ vô sản, trong đó có việc ông dùng tới 150 bí danh và bị kẻ thù ám sát tới 3 lần.
Sinh thời, lãnh tụ vĩ đại của giai cấp vô sản Vladimir Ilyich Lenin nổi tiếng là người ham đọc sách, với câu nói nổi tiếng: “Không có sách thì không có tri thức, không có tri thức thì không có chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản”. Không chỉ đọc nhiều, ông còn thông thạo nhiều ngoại ngữ, có thể đọc sách báo và giao tiếp bằng tiếng Đức, tiếng Anh, tiếng Pháp...
Đề cập tới vấn đề thi hài của lãnh tụ Lenin, ông Putin ủng hộ tiếp tục bảo quản thi hài trong lăng.
Tại Saint Petersburg (trước đây là Leningrad) hiện vẫn còn ngôi nhà từng là trụ sở của Uỷ ban Đặc biệt toàn Nga (CHEKA), tổ chức tiền thân của các cơ quan tình báo - an ninh Liên Xô và Nga.
Phóng viên TTXVN tại Moskva đưa tin, ngày 22/4, tại nhiều thành phố trên khắp nước Nga đã diễn ra nhiều hoạt động kỷ niệm lần thứ 149 Ngày sinh lãnh tụ giai cấp vô sản Vladimir Ilyich Lenin (22/4/1870 - 22/4/2019).
Từng bị đuổi học, có thời gian làm luật sư bào chữa và bị lưu đày tới Serbia trong 3 năm là những sự thật ít người biết về lãnh tụ Liên Xô V.I. Lenin.
Những bức ảnh chưa nhiều người được biết này ghi lại góc nhìn khác về cuộc sống của Lenin.
Nhiều người tin rằng thi hài lãnh thụ Liên Xô Vladimir Lenin đã luôn ở trong lăng ở Quảng trường Đỏ kể từ khi ông qua đời năm 1924. Thực tế không hẳn như vậy. Trong gần bốn năm, khi quân Đức tấn công Liên Xô, người ta đã phải cho di tản thi hài Lenin.
Ngày 19/5 kỷ niệm thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Liên Xô. Khẩu hiệu "luôn sẵn sàng" của Đội Thiếu niên Tiền phong vẫn được nhắc đến tận ngày nay.
Tâm điểm