Lệnh đuổi phũ phàng của HLV Troussier, tấm vé lên ĐTQG và thương vụ dở khóc dở cười

Đoàn Dự |

Hồ Văn Cường đang có chỗ đứng dần trở nên vững chắc tại SLNA thì đột nhiên bị chuyển tới CLB CAHN, nơi tài năng này rất khó cạnh tranh suất đá.

TỪ LỆNH ĐUỔI PHŨ PHÀNG TỚI TẤM VÉ LÊN ĐTQG

Như HLV Troussier nói thì đây là một món quà. Cầu thủ nào được chơi trận này thì rất hạnh phúc. Hiếm khi nào chúng ta được đọ sức đỉnh cao với các cầu thủ hay hơn hẳn như vậy” – đấy là lời nhận xét của chuyên gia Vũ Mạnh Hải về trận ĐTVN đấu Hàn Quốc tháng Mười này. Trước trận đấu, chính HLV Troussier cũng nhấn mạnh, việc ĐTVN được đấu với Hàn Quốc là món quà vô cùng quý giá.

Phút 66 trận đấu trên SVĐ Venue Suwon World Cup, HLV Troussier tung Hồ Văn Cường vào sân thay thế Trương Tiến Anh. Tài năng mới 20 tuổi được HLV người Pháp trao tặng món quà vô cùng quý giá.

Thật đáng ngạc nhiên!

Hồi đầu năm nay, khi triệu tập U23 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 32, HLV Troussier đã có một quyết định cực kỳ gay gắt, khiến truyền thông lúc bấy giờ tốn không ít giấy mực và NHM cũng bàn luận không ngừng. Đấy là việc ông đuổi ngang Hồ Văn Cường ra khỏi 1 buổi tập, vì cầu thủ này không thực hiện đúng yêu cầu từ BHL.

Đó thật sự là một quyết định nặng nề của HLV Troussier với cá nhân Hồ Văn Cường. Trước lệnh đuổi này, Hồ Văn Cường đã sớm là một cầu thủ trẻ tài năng, được rất nhiều người kỳ vọng. Ở V.League 2022, Hồ Văn Cường thậm chí được SLNA cho ra sân thi đấu tới 17 trận, đạt số phút lên tới 984. Thế nhưng sau lệnh đuổi của HLV Troussier, không ít người nghi ngờ, rằng liệu cánh cửa lên các cấp đội tuyển của tài năng này có đóng lại?

Lệnh đuổi phũ phàng của HLV Troussier, tấm vé lên ĐTQG và thương vụ dở khóc dở cười - Ảnh 1.

Từng bị HLV Troussier đuổi khỏi sân tập nhưng rồi sau đó, Hồ Văn Cường lại được ông thầy người Pháp liên tục nâng đỡ.

Nhưng câu chuyện phía sau còn thú vị hơn nữa. Một bên là cậu học trò không nản lòng thoái chí mà liên tục nỗ lực. Một bên là ông thầy thẳng tính nhưng ấm áp, không vì một lần học trò sai trái mà để giận trong lòng.

Sau đợt tập luyện ấy của U23 Việt Nam, Hồ Văn Cường vẫn được HLV Troussier giữ lại, để tham dự SEA Games 32. Ở trận tranh HCĐ, Hồ Văn Cường còn lập cú đúp, giúp đội chiến thắng U23 Myanmar 3-1, mang về thành tích “an ủi” sau khi không thể bảo vệ tấm HCV.

Mọi chuyện tiếp diễn quá nhanh với Hồ Văn Cường khi HLV Troussier đang muốn đẩy mạnh quá trình trẻ hóa ĐTQG. Như đã nói ở đầu bài, trong trận đấu giao hữu quan trọng gặp Hàn Quốc, HLV Troussier đã trao cơ hội thi đấu, học hỏi cực kỳ quý giá cho Hồ Văn Cường. Điều đó như một lời dự báo rằng ở tương lai, Cường sẽ còn nhiều cơ hội nữa để thử sức trên ĐTQG, khi mới 20 tuổi!

BẾN MƠ HAY…

Song song với những cơ hội liên tục được mở ra trên U23 và ĐTQG, Hồ Văn Cường cũng thể hiện tốt tại V.League 2023 trong màu áo SLNA. Tài năng trẻ này có 11 lần ra sân, số phút thi đấu là 774.

Nhưng mọi chuyện không phải lúc nào cũng như mơ. Giữa lúc mọi thứ tưởng như ngày càng đẹp với Hồ Văn Cường, một thương vụ dở khóc dở cười diễn ra…

CLB CAHN sau khi vung rất nhiều tiền chiêu mộ các nội binh tên tuổi, các ngoại binh chất lượng… bắt đầu vung tiền chiêu mộ cả các tài năng trẻ, đầu tiên là để đảm bảo định mức cầu thủ U23 trong đội một, theo quy định của V.League. Và họ điểm tên Hồ Văn Cường.

Với các cầu thủ đã thành danh, việc được CLB CAHN để mắt tới và chiêu mộ lúc này rất ổn. Họ vừa có thể nhận đãi ngộ cao hơn, lại vừa có cơ hội cao để cạnh tranh các danh hiệu. Nhưng với các cầu thủ trẻ thì không chắc.

Lệnh đuổi phũ phàng của HLV Troussier, tấm vé lên ĐTQG và thương vụ dở khóc dở cười - Ảnh 3.

Sự thăng tiến của Hồ Văn Cường trên các cấp tuyển quốc gia có thể sẽ bị chững lại, nếu không được thường xuyên thi đấu tại cấp CLB.

Bởi lẽ đội hình đá V.League của CAHN lúc này rất nhiều sao. Các cầu thủ trẻ sẽ có rất ít cơ hội để thi đấu hòng hoàn thiện khả năng và giữ gìn phong độ. Với một cầu thủ trẻ đang được HLV Troussier để mắt cho kế hoạch trẻ hóa ĐTQG như Hồ Văn Cường, đến CLB CAHN lúc này chỉ có thể dùng 2 từ “oái oăm”.

Thực tế là tại vòng một V.League 2023/24, Hồ Văn Cường thậm chí không được CLB CAHN đăng ký thi đấu. Tương lai ở cấp CLB của ngôi sao này e rằng sẽ không thuận buồm xuôi gió như khi còn tại SLNA. Nhưng biết thế nào được, bởi Hồ Văn Cường không thể tự quyết định số phận của mình…

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại