Lén theo dõi Mỹ-Úc tập trận, tàu do thám Trung Quốc bị bắt quả tang

QS |

ABC News đưa tin, một tàu do thám công nghệ cao của Trung Quốc đã bị phát hiện ngoài khơi Queensland khi nó đang giám sát cuộc tập trận quân sự chung giữa Australia và Mỹ.

Theo thông tin mà ABC News có được, lực lượng phòng vệ Australia đã phát hiện chiếc tàu do thám Type 815 lớp Dongdiao của Hải quân Trung Quốc tại vùng biển quốc tế trong tháng này, khi diễn ra cuộc tập trận chung Talisman Sabre giữa Australia và Mỹ.

Con tàu của Trung Quốc được trang bị các hệ thống thông tin liên lạc tiên tiến để thực hiện hoạt động nghe lén.

Phản hồi thông tin của ABC News, Bộ Quốc phòng Australia xác nhận rằng tàu do thám Trung Quốc "đã hoạt động ngoài khơi đông-bắc Australia" trong quá trình diễn ra cuộc tập trận chung:

"Mặc dù tàu Trung Quốc vẫn ở bên ngoài lãnh hải Australia nhưng đã tiến vào bên trong Vùng đặc quyền kinh tế của Australia tại biển Coral" - Bộ này nêu rõ.

Các quan chức cấp cao của Australia nhận định, hành động của Trung Quốc mang tính khiêu khích và truyền tải một thông điệp không mấy thân thiện.

Trong khi đó, chuyên gia Euan Graham đến từ Viện Lowy cho rằng việc Trung Quốc triển khai tàu do thám là một động thái đáng báo động.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại