Lee Nguyễn "trên đường" về V-League vì bị đối xử bạc bẽo tại Mỹ?

Tiểu Mã |

Ngoài vấn đề lương bổng, Lee Nguyễn được cho là muốn trở lại Việt Nam, để có môi trường chơi bóng phù hợp hơn.

Theo một số tờ báo thể thao nổi tiếng như ESPN hay Goal, tiền vệ Lee Nguyễn đang rất muốn rời CLB New England Revolution ở giải MLS (Mỹ). Lý do quan trọng khiến cựu ngôi sao HAGL muốn khăn gói ra đi xuất phát từ việc anh bị "bạc đãi" tại CLB chủ quản.

Mới đây, cầu thủ sinh năm 1986 đã gửi thư tới ban lãnh đạo đội bóng bày tỏ nỗi bức xúc về mức đãi ngộ anh đang nhận tại CLB trong phát biểu công khai về việc muốn ra đi. Lee Nguyễn thẳng thắn cho rằng anh xứng đáng nhận được chế độ tốt hơn so với mức lương chỉ 500 ngàn USD/năm, nhờ những đóng góp lớn của mình cho đội bóng.

Tờ ESPN còn cho rằng Lee Nguyễn có tới 3 lần đòi ra đi (sau khi mùa giải kết thúc, khi CLB bổ nhiệm cựu thủ môn tuyển Mỹ Brad Friedel làm HLV và một lần vào đầu tháng 1). Song thay vì chấp nhận nguyện vọng này, phía CLB lại tiến hành ngăn cản và làm khó trụ cột 32 tuổi. Để phản kháng, Lee Nguyễn quyết định không tập trung cùng đội để chuẩn bị cho mùa giải mới.

Còn theo Goal, ngoài việc bất mãn với chế độ đãi ngộ ở New England Revolution (500 ngàn USD/năm), Lee Nguyễn còn muốn ra đi bởi anh muốn tìm kiếm một môi trường mới phù hợp hơn.

Lee Nguyễn trên đường về V-League vì bị đối xử bạc bẽo tại Mỹ? - Ảnh 1.

Lee Nguyễn hoàn toàn có thể trở lại Việt Nam thi đấu ở mùa giải mới.

Hiện tại đang có khá nhiều CLB bày tỏ sự quan tâm tới Lee Nguyễn. Theo một số nguồn tin, các CLB Việt Nam như Thanh Hóa hay CLB TP HCM thậm chí là Muangthong United của Thái Lan sẵn sàng trải thảm đỏ để chào mời cựu ngôi sao của HAGL.

Tất nhiên, câu hỏi liệu Lee Nguyễn có quay trở lại Việt Nam chơi bóng hay không vẫn còn bỏ ngỏ. Nếu kịch bản này xảy ra, đây sẽ là một trong những gương mặt đáng chú ý bậc nhất của V-League 2018 bởi ở mùa bóng vừa qua, Lee Nguyễn vẫn duy trì phong độ rất cao khi ghi 11 bàn thắng và 15 đường kiến tạo.

Trước Lee Nguyễn thì một tiền vệ ngôi sao khác là Xuân Trường cũng thông báo sẽ chia tay Gangwon FC (Hàn Quốc) để trở về HAGL chơi bóng ở mùa giải mới. Tuy không gặp khúc mắc về chế độ lương bổng như Lee Nguyễn nhưng Xuân Trường cũng rời Gangwon bởi anh cần một môi trường mới để được ra sân thường xuyên thay vì chỉ mài đũng quần trên ghế dự bị.

Xem 4 pha kiến tạo trong 1 trận của Lee Nguyễn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại