Lê Thị Thu Hằng

Việt Nam có nữ thứ trưởng Bộ Ngoại giao thứ hai sau hơn 10 năm

Việt Nam có nữ thứ trưởng Bộ Ngoại giao thứ hai sau hơn 10 năm

Quốc tế 2022-12-03T11:55:00

Thủ tướng vừa bổ nhiệm hai thứ trưởng Bộ Ngoại giao gồm ông Đỗ Hùng Việt, vụ trưởng Vụ Các tổ chức quốc tế và bà Lê Thị Thu Hằng, vụ trưởng Vụ Thông tin báo chí.

Việt Nam phản ứng việc hơn 400 doanh nghiệp TQ đăng ký hoạt động trái phép ở Hoàng Sa

Việt Nam phản ứng việc hơn 400 doanh nghiệp TQ đăng ký hoạt động trái phép ở Hoàng Sa

Quốc tế 2020-10-15T18:50:00

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nhấn mạnh, lập trường nhất quán của Việt Nam là phản đối mạnh mẽ việc thành lập cái gọi là "thành phố Tam Sa" và các hành vi liên quan.

Không có chuyện phân biệt, đối xử trong việc cách ly, điều trị bệnh Covid-19 giữa người trong nước và ngoài nước

Không có chuyện phân biệt, đối xử trong việc cách ly, điều trị bệnh Covid-19 giữa người trong nước và ngoài nước

Thời sự - Xã hội 2020-03-20T14:53:00

Trên tinh thần nhân đạo, Chính phủ Việt Nam đã chỉ đạo quan tâm, hỗ trợ để người nước ngoài tại Việt Nam cũng như người Việt Nam được đảm bảo sinh hoạt bình thường, an toàn và được giám sát, chăm sóc y tế, điều trị tích cực trong trường hợp cần thiết.

Cố gắng cao nhất đưa người Việt ở vùng dịch muốn về nước

Cố gắng cao nhất đưa người Việt ở vùng dịch muốn về nước

Thời sự - Xã hội 2020-02-07T08:17:00

Cho đến nay, các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại Trung Quốc đã nhận được 29 yêu cầu của công dân Việt Nam tại khu vực có dịch nCoV, cụ thể là tỉnh Hồ Bắc, có nguyện vọng về nước. Bộ Ngoại giao đang phối hợp với các bộ ngành liên quan để đưa họ về.

Bộ Ngoại giao trả lời thông tin tàu hải cảnh Trung Quốc tiến về vùng biển Việt Nam

Bộ Ngoại giao trả lời thông tin tàu hải cảnh Trung Quốc tiến về vùng biển Việt Nam

Quốc tế 2020-01-09T16:30:00

Hiện đang có thông tin cho rằng, tàu hải cảnh 35111 của Trung Quốc đang tiến về phía Việt Nam sau khi xảy ra xung đột với Indonesia những ngày qua.

Việt Nam bác bỏ hoàn toàn phát biểu của Trung Quốc về chủ quyền đối với Hoàng Sa, Trường Sa

Việt Nam bác bỏ hoàn toàn phát biểu của Trung Quốc về chủ quyền đối với Hoàng Sa, Trường Sa

Quốc tế 2019-11-13T14:14:00

Trước đó ngày 8/11, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng kêu gọi Việt Nam không "làm phức tạp" tình hình ở Biển Đông.

Bộ trưởng QP Trung Quốc ngang ngược nhận "các đảo ở Biển Đông là lãnh thổ vốn có của Trung Quốc"

Bộ trưởng QP Trung Quốc ngang ngược nhận "các đảo ở Biển Đông là lãnh thổ vốn có của Trung Quốc"
Quốc tế 2019-10-22T11:34:00

Phát biểu tại Diễn đàn quân sự Hương Sơn, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa còn lớn tiếng tuyên bố Bắc Kinh sẽ không để mất cái gọi là "tấc đất tổ tiên để lại".

Nhóm tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc tiếp tục mở rộng hoạt động xâm phạm vùng EEZ của Việt Nam

Nhóm tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc tiếp tục mở rộng hoạt động xâm phạm vùng EEZ của Việt Nam

Quốc tế 2019-10-03T15:36:00

"Việt Nam khẳng định lại, khu vực mà Trung Quốc gọi là bãi Vạn An là khu vực hoàn toàn nằm trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) và thềm lục địa của Việt Nam", Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao nhấn mạnh.

Bộ Ngoại giao thông tin việc Bộ Quốc phòng Mỹ bán 6 trinh sát cơ cho Việt Nam

Bộ Ngoại giao thông tin việc Bộ Quốc phòng Mỹ bán 6 trinh sát cơ cho Việt Nam

Quốc tế 2019-06-06T16:48:00

Các hoạt động hợp tác Việt Nam - Mỹ trong lĩnh vực an ninh quốc phòng được triển khai phù hợp theo đúng các thỏa thuận đạt được giữa hai bên, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao cho hay.

Việt Nam gửi công hàm tới ĐSQ Singapore về phát ngôn Việt Nam "xâm lược" Campuchia của Thủ tướng Lý Hiển Long

Việt Nam gửi công hàm tới ĐSQ Singapore về phát ngôn Việt Nam "xâm lược" Campuchia của Thủ tướng Lý Hiển Long

Quốc tế 2019-06-06T15:48:00

"Tôi tin rằng phía Singapore hiểu rõ được thông điệp của chúng ta", Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao nhấn mạnh.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao kể chuyện hậu trường 10 ngày chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao kể chuyện hậu trường 10 ngày chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều

Quốc tế 2019-03-01T12:58:00

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh Việt Nam đã làm việc cả ngày lẫn đêm để có được trung tâm báo chí phục vụ tốt nhất cho gần 4.000 phóng viên đưa tin về Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều.

Bộ Ngoại giao: "Ở Việt Nam không có cái gọi là tù nhân lương tâm"

Bộ Ngoại giao: "Ở Việt Nam không có cái gọi là tù nhân lương tâm"

Quốc tế 2018-04-06T15:45:00

Ở Việt Nam không có cái gọi là tù nhân lương tâm, không có việc những người bày tỏ chính kiến mà bị bắt giữ.

Xem tiếp

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại