*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Ông Hồ Văn Ngon, cựu thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty nông nghiệp Sài Gòn - SAGRI (bị án sơ thẩm tuyên phạt 5 năm tù) đã có đơn kháng cáo nhưng tử vong trước ngày xét xử phúc thẩm.
Ngày 14/12, phiên tòa sơ thẩm của TAND TPHCM, xử vụ Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn (SAGRI) chuyển nhượng dự án cho tư nhân, gây thiệt hại 672 tỷ đồng và các bị cáo tham ô tài sản tại SAGRI, tiếp tục với phần các luật sư của các bị cáo và các bị cáo tự bào chữa.
Sáng 13/12, phiên tòa xét xử cựu Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, Trần Vĩnh Tuyến (SN 1965) và 18 đồng phạm về các tội: vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí; tham ô tài sản; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và che giấu tội phạm, xảy ra tại Tổng công ty
Tại phiên tòa, ông Trần Vĩnh Tuyến thừa nhận mình có sự chủ quan, thiếu sót và xin nhận trách nhiệm khi ký chuyển nhượng dự án cho SAGRI.
Vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn (SAGRI) thuộc diện Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Trung ương theo dõi. Liên quan đến những sai phạm xảy ra tại SAGRI, bị can Lê Tấn Hùng được xác định có vai trò chủ mưu, xuyên suốt trong toàn bộ các hành vi phạm tội.
Ông Phạm Thiết Hòa - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư TPHCM được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc Sagri.
Ngoài việc khởi tố bổ sung tội Tham ô tài sản đối với ông Lê Tấn Hùng, bà Nguyễn Thị Thúy, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng khởi tố, bắt tạm giam thêm một số bị can liên quan.
Việc Sagari (ông Lê Tấn Hùng làm Tổng giám đốc thời điểm đó) chuyển nhượng dự án sai quy định có thể gây thất thoát nếu không được phát hiện kịp thời.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam thêm 2 bị can liên quan đến vụ án xảy ra tại Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn - TNHH Một thành viên.
Ngoài nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn Lê Tấn Hùng đã bị bắt, còn 12 người nữa cũng có những thiếu sót, sai phạm đến mức phải khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương... nhưng đã nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc chuyển công tác.
Cơ quan CSĐT – Bộ Công an vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Lê Tấn Hùng, nguyên Tổng giám đốc Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn - TNHH Một thành viên (SAGRI) và một thuộc cấp về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Trước đó, Thành ủy và UBND TP HCM đã nhiều lần thay đổi hình thức kỷ luật đối với ông Hùng vì nhiều sai phạm.
Ngay sau khi ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với bị can Lê Tấn Hùng, nguyên Tổng giám đốc Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV (SAGRI), cơ quan chức năng đã tiến hành khám xét nhà của bị can này tại số 22bis đường Trương Định, quận 3, TP Hồ Chí Minh.
Tâm điểm