Lệ Rơi bị lãnh đạo công ty "gọi lên hỏi" vì thông tin chê lương công nhân thấp, bỏ việc bán hải sản

VA |

Lệ Rơi cho biết hiện tại mức lương anh nhận được hàng tháng khoảng 10 triệu đồng.

Từng là một trong những hiện tượng mạng được nhiều người biết đến, Lệ Rơi từng có ý định dấn thân vào showbiz. Thế nhưng việc liên tiếp gặp thất bại trong công việc khiến Lệ Rơi mỏi mệt và muốn buông xuôi tất cả.

Cuối năm 2018, Lệ Rơi tuyên bố từ bỏ showbiz, trở về quê để sống một cuộc sống bình thường, cùng bố mẹ kiếm tiền trang trải những khoản nợ nần.

Sau đó, Lệ Rơi tìm được một công việc khá ổn định tại một công ty nằm trên địa bàn Hải Dương quê anh.

Tuy nhiên mới đây trên mạng xã hội rộ lên thông tin Lệ Rơi chê lương công nhân thấp, bỏ việc đi bán hải sản khiến nhiều người cảm thấy ngán ngẩm. Nhiều người cho rằng Lệ Rơi cao ngạo, viển vông, không biết mình là ai...

Lệ Rơi bị lãnh đạo công ty gọi lên hỏi vì thông tin chê lương công nhân thấp, bỏ việc bán hải sản - Ảnh 1.

Lệ Rơi mặc đồng phục công nhân

Liên lạc với Lệ Rơi, anh cho biết bản thân mình cũng đang rất bức xúc khi nghe được những tin đồn thất thiệt đó.

Theo lời Lệ Rơi, tin đồn đó khiến bản thân anh bị ảnh hưởng. Nhiều đồng nghiệp đã liên lạc với anh để nói những lời khó nghe. Thậm chí, lãnh đạo công ty Lệ Rơi cũng đã gọi anh lên để hỏi cho rõ mọi chuyện.

"Họ đồn đại như vậy chết tôi. Tôi vẫn đang là công nhân viên của công ty người ta. Vừa mới hết thử việc xong. Họ nói thế thì có khác gì tôi coi thường công việc mình đang làm, chê lương người ta trả nên có ý định bỏ. Khác gì tôi chửi công ty mình đang làm việc.

Chủ tịch tập đoàn rồi anh em công ty đánh giá tôi thế này thế kia. Hôm nay lãnh đạo công ty cũng gọi tôi lên để hỏi. Tôi giải thích rồi nhưng vẫn cảm thấy rất mệt mỏi.

Từ khi quyết định rời xa chốn thị phi, tôi chỉ muốn sống một cuộc đời bình thường, nhưng mà vẫn không thể yên ổn được", Lệ Rơi nói.

Lệ Rơi cũng tâm sự thực chất công việc anh đang làm không hẳn là công nhân. Hiện anh đang làm trong bộ phận hành chính nhân sự của công ty đó với mức lương khoảng 10 triệu/tháng.

Còn về việc kinh doanh, Lệ Rơi cho biết đúng là anh có đầu tư với bạn mở một quán hải sản trong Sài Gòn, thế nhưng công việc chính của anh vẫn là làm tại công ty.

Khi được hỏi tại sao từng thất bại nhiều như thế vẫn tiếp tục muốn đầu tư vào kinh doanh, Lệ Rơi tâm sự: "Đợt trước tôi làm ăn trong Sài Gòn vẫn còn đọng một ít tiền ở đấy, giờ thấy cái hướng này hay nên quyết định đầu tư.

Những vố thua lỗ trước cũng rút ra cho tôi được nhiều bài học. Tôi nghĩ kĩ rồi, mình phải có một công việc ổn định để đảm bảo cuộc sống. Nếu có vốn thì đem đầu tư. Nếu dự án này thành công, tôi sẽ mạnh dạn làm lại những dự án từng đổ bể trước kia. Thật sự, tôi vẫn thích kinh doanh vì tự chủ".

Về cuộc sống hiện tại, Lệ Rơi cho biết mọi thứ cũng dần ổn định. Bố mẹ anh cũng đã trả gần hết nợ nần nên không khí gia đình không nặng nề, căng thẳng như trước nữa.

Trong một tương lai xa hơn, Lệ Rơi mong muốn có thể mua thêm đất ở quê để làm mô hình nông trại và kinh doanh trên đó. Ở tuổi ngoài 30, Lệ Rơi cũng bắt đầu lên kế hoạch về việc ổn định việc gia đình để yên tâm làm ăn, kiếm tiền.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại