Lễ kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Triều Tiên có thể hé lộ điều gì về đàm phán hạt nhân với Mỹ?

Minh Khôi |

Đây là thời điểm rất quan trọng cho các cuộc đàm phán, Adam Mount - nhà nghiên cứu thuộc Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ cho biết.

Trong nhiều tháng, Triều Tiên đã chuẩn bị một màn trình diễn lớn biểu thị tinh thần đoàn kết dân tộc và quân sự để đánh dấu kỷ niệm 70 năm Quốc khánh.

Các nhà báo quốc tế đã được mời đến theo dõi cuộc duyệt binh, trong khi ở thủ đô Bình Nhưỡng hôm Chủ Nhật, một cuộc trình diễn đuốc và Mass Games, còn được gọi là Lễ hội biển người, dự kiến ​​sẽ có hàng trăm nghìn người tham gia.

Các ý định và quyết sách trong tương lai của Bình Nhưỡng vốn rất khó đoán bởi thông tin luôn hạn chế ra bên ngoài. Vì vậy các chuyên gia sẽ theo dõi chặt chẽ "nhất cử nhất động" của lãnh đạo Kim Jong-un để hiểu thêm về hành động trong tương lai của Bình Nhưỡng, đặc biệt trong bối cảnh đàm phán với Washington về vũ khí hạt nhân đang lâm vào bế tắc.

Jean Lee, giám đốc Trung tâm Hàn Quốc cho biết: "Ngày kỷ niệm quan trọng này là cơ hội để mọi người ăn mừng, thấm nhuần niềm tự hào và cũng là cơ hội để Bình Nhưỡng gửi thông điệp đến thế giới bên ngoài.

Lễ kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Triều Tiên có thể hé lộ điều gì về đàm phán hạt nhân với Mỹ? - Ảnh 1.

Chương trình trình diễn Mass Games năm 2013. Ảnh: CNN.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã có một năm 2018 với nhiều hoạt động ngoại giao sôi động chưa từng có từ trước đến giờ: Đích thân gặp gỡ các nhà lãnh đạo Trung Quốc, Hàn Quốc và Mỹ lần đầu tiên kể từ khi lên lãnh đạo đất nước vào năm 2017.

Cuối tháng này, ông Kim Jong-un sẽ tiếp Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại một hội nghị thượng đỉnh ở Bình Nhưỡng.

Nhưng những vấn đề lớn vẫn còn tồn tại, ít nhất là đối với quan hệ Washington-Bình Nhưỡng. Mới tháng trước, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã hủy bỏ kế hoạch chuyến đi đến Triều Tiên, với lý do tiến bộ về vấn đề phi hạt nhân hóa vẫn chưa hiệu quả.

"Triều Tiên cũng không có động cơ gây ra một tín hiệu cảnh báo hoặc gây sốc. Tôi nghĩ hầu hết các nhà quan sát đều mong đợi họ tránh những tín hiệu cứng rắn gây ngạc nhiên hoặc gây sốc", Adam Mount - nhà nghiên cứu thuộc Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ cho biết.

Bình Nhưỡng thường sử dụng màn trình diễn quân sự lớn để kỷ niệm việc đạt được các mục tiêu chính hoặc thể hiện năng lực quân sự mới, đồng thời cũng khơi dậy sự nhiệt tình yêu nước trong nước.

Ngoài ra, các cuộc diễu hành quân sự còn có mục đích để cho các nhân viên tình báo phương Tây thấy rằng, Bình Nhưỡng có vũ khí để đáp trả nếu bị tấn công.

Vì vậy, một cuộc diễu hành "hạ nhiệt" về mặt chính trị có thể được hiểu là tín hiệu ủng hộ từ Bình Nhưỡng đối với các cuộc đàm phán hạt nhân với Washington.

Lễ kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Triều Tiên có thể hé lộ điều gì về đàm phán hạt nhân với Mỹ? - Ảnh 3.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy Triều Tiên đang chuẩn bị cho cuộc diễu hành vào ngày Quốc khánh. Ảnh: CNN.

"Không có dấu hiệu nào cho thấy họ đã ngừng nghiên cứu và phát triển các hệ thống tên lửa mới, do đó, tại một thời điểm nào đó bạn sẽ mong đợi họ chứng minh điều này trong cuộc diễu hành", nhà nghiên cứu Adam Mount nói.

Theo hình ảnh vệ tinh, dường như Triều Tiên cũng không chuẩn bị để diễu hành các tên lửa đạn đạo tầm trung và liên lục địa, theo Dave Schmerler, một nhà nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Không phổ biến vũ khí hạt nhân James Martin.

Nếu Bình Nhưỡng bắt đầu diễu hành các ICBM hoặc bất kỳ tên lửa tầm xa nào được phát triển để có thể tấn công các mục tiêu của Mỹ, điều này có thể làm hỏng bất cứ nỗ lực đang cố gắng xây dựng với Mỹ, ông Schmerler nói.

Đây sẽ là cuộc diễu hành quân sự thứ hai của Triều Tiên trong năm nay. Lần đầu tiên diễn ra hồi tháng 2, đúng một ngày trước khi Hàn Quốc tổ chức lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông. 

Các thông tin về tiết mục Lễ hội biển người của Triều Tiên đã xuất hiện vào đầu mùa hè này. Đây là tiết mục trình diễn nổi tiếng của Triều Tiên, với sự tham gia của hơn 100.000 người nhảy múa và biểu diễn thể dục dụng cụ cùng nhau.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại