Lễ duyệt binh “không xe tăng”, ông Donald Trump đòi tổ chức tiêu tốn chục triệu đô

Hạ Anh |

Lễ duyệt binh Tổng thống Donald Trump yêu cầu tổ chức vào cuối năm nay tại Washington theo ước tính ban đầu tiêu tốn khoảng 12 triệu USD.

Một quan chức Mỹ tiết lộ hôm 18.7, con số này chỉ là ước tính và có thể thay đổi tùy thuộc vào quy mô và phạm vi của lễ duyệt binh theo chủ đề quân sự mừng Ngày Cựu binh của Mỹ (11.11).

Theo Fox News, ước tính chi phí giảm tương đương với cuộc tập trận quân sự chung giữa quân đội Mỹ và Hàn Quốc vừa bị hủy bỏ. Theo đó, chi phí cuộc tập trận này ước tính khoảng 14 triệu USD và từng bị ông Donald Trump nói là "cực kỳ tốn kém".

Nhà Trắng hồi tháng 2 năm nay đã xác nhận thông tin Tổng thống Donald Trump đã yêu cầu tổ chức cuộc duyệt binh.

Lầu Năm Góc vẫn đang lên kế hoạch cho sự kiện này, mà theo yêu cầu của ông Donald Trump là kéo dài từ Nhà Trắng đến Đồi Capitol Hill.

Trong kế hoạch đề xuất, Lầu Năm Góc cho hay, cuộc duyệt binh lần đầu tiên được tổ chức ở Mỹ sẽ không có xe tăng. Lầu Năm Góc cũng đang cân nhắc việc có các màn trình diễn trên không và sự tham gia của đại diện các cựu chiến binh của Mỹ.

Lễ duyệt binh dự kiến nhằm tôn vinh những đóng góp của các cựu chiến binh "trong suốt lịch sử quân đội  Mỹ", theo thông cáo từ văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis.

Ông Donald Trump trước đó đã xem xét ý tưởng tổ chức một lễ duyệt binh ở Mỹ sau khi dự quốc khánh Pháp vào tháng 7.2017.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại