*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Năm 2019 tiếp tục đưa ra xét xử nhiều vụ án gây “rúng động” dư luận như vụ AVG, sai phạm tại bảo hiểm xã hội Việt Nam, Nova Bắc Nam...
Chiều 25/9, HĐXX Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã tuyên án sơ thẩm đối với bị cáo Lê Bạch Hồng và 5 đồng phạm liên quan vụ thất thoát nghìn tỷ tại Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Sáng 20/9, đại diện VKS đã đề nghị xử phạt cựu Thứ trưởng Lê Bạch Hồng từ 8 - 9 năm tù với tội Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Tại phiên tòa xử vụ thất thoát nghìn tỷ hôm nay, cựu lãnh đạo Bảo hiểm Xã hội Việt Nam nói Agribank phải chịu trách nhiệm trả lại 1.700 tỷ đồng, còn đại diện ngân hàng này phủ nhận.
Về tài sản là bất động sản của vợ chồng bị kê biên trong vụ án, bị cáo Hồng cho rằng, đây là tài sản mà bị cáo đã tiết kiệm trong nhiều năm trời nên mong HĐXX xem xét.
Các bị cáo được xác định đã lấy tiền từ quỹ bảo hiểm xã hội đi cho vay sai quy định, gây thiệt hại hơn 1.600 tỷ đồng. Trong đó, nguyên Thứ trưởng Bộ LĐ – TB&XH phải chịu trách nhiệm về hơn 400 tỷ đồng.
Hai cựu Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam cùng 4 đồng phạm bị cáo buộc gây thất thoát 1.700 tỉ đồng khi cho vay sai đối tượng.
Sau vụ cựu Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Lê Bạch Hồng bị bắt, Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẳng định, sẽ nghiêm túc chấp hành các kết luận của các cơ quan điều tra có thẩm quyền.
Ông Lê Bạch Hồng, cựu Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam vừa bị bắt tạm giam do liên quan đến vụ án xảy ra tại BHXH Việt Nam và Công ty cho thuê tài chính II (ALC II).