LĐBĐ Thái Lan có động thái khiến Việt Nam phải quan ngại

Tiểu Mã |

Rất có thể Thái Lan sẽ tham dự AFF Cup 2018 với lực lượng mạnh nhất thay vì chỉ dự bằng đội hình U23 như báo chí xứ Chùa Vàng từng nhắc tới.

Theo tờ Siamsports đăng tải ngày 13/3, sau khi từ chức khỏi CLB Muangthong (vì để thua CLB Prachuap 1-6 ở vòng 5 Thai League), HLV Totchtawan Sripan lập tức trở thành nhân vật được LĐBĐ Thái Lan (FAT) đặc biệt quan tâm.

Siamsports còn trích lời giám đốc kỹ thuật của FAT - Witthaya Laohakul khẳng định rằng HLV Totchtawan Sripan hoàn toàn có thể sẽ thay thế chiến lược gia người Serbia - Milovan Rajevac trong trường hợp Thái Lan không thể bảo vệ ngôi vương ở AFF Cup 2018.

"Chức vô địch AFF Cup 2018 là nhiệm vụ quan trọng của bóng đá Thái Lan. Đó sẽ là một áp lực với HLV Rajevac. Sau giải đấu này còn là Asian Cup 2019. Nếu những mục tiêu này thất bại, rất có thể khi đó cơ hội dẫn dắt ĐTQG sẽ dành cho HLV Totchtawan Sripan".

LĐBĐ Thái Lan có động thái khiến Việt Nam phải quan ngại - Ảnh 1.

HLV Totchtawan Sripan có thể thay thế Rajevac nếu ĐT Thái Lan thất bại ở AFF Cup 2018.

Tương tự, chủ tịch LĐBĐ Thái Lan Somyos Pumpanmuang cũng khẳng định: "Chúng tôi thực sự quan tâm đến HLV Totchtawan Sripan nhưng hiện giờ chúng tôi không thể đàm phán với ông ấy bởi FAT vừa ký hợp đồng mới với HLV Milovan Rajevac thêm 2 năm nữa.

Trước đó, khi HLV Kiatisuk từ chức khỏi ĐTQG và ĐT U23 Thái Lan, tôi đã hỏi GĐKT Witthaya Laohakul về việc ai sẽ là người thay thế lý tưởng và ông ấy từng lựa chọn Totchtawan nhưng sau đó FAT đã lựa chọn HLV Rajevac.

Một số chuyên gia cũng nói với tôi rằng Totchtawan là một HLV rất tài năng. Đó là thời điểm mà ĐT Thái Lan đang thi đấu ở vòng loại World Cup 2018 dưới sự dẫn dắt của Kiatisuk.

Hiện giờ, FAT vẫn đặt niềm tin vào Milovan Rajevac ở ĐTQG còn những đội tuyển trẻ cũng đã có các HLV mới. Tuy nhiên, trong tương lai, Totchtawan Sripan sẽ là một nhà cầm quân lý tưởng mà chúng tôi có thể chọn lựa".

Như vậy, có thể thấy LĐBĐ Thái Lan (FAT) đang bỏ ngỏ khả năng sa thải Milovan Rajevac để mời ông Totchtawan Sripan lên thay thế nếu "Voi chiến" thất bại ở AFF Cup. Đây sẽ là một áp lực không nhỏ đặt lên vai nhà cầm quân người Serbia trước mục tiêu bảo vệ ngôi vương ĐNÁ.

LĐBĐ Thái Lan có động thái khiến Việt Nam phải quan ngại - Ảnh 2.

Rất có thể HLV Milovan Rajevac sẽ sử dụng lực lượng mạnh nhất để dự AFF Cup 2018 hòng "giữ ghế" thay vì dùng lực lượng trẻ.

Rất có thể ở AFF Cup sắp tới, HLV Rajevac sẽ phải sử dụng lực lượng mạnh nhất ở ĐTQG để hoàn thành mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch thay vì chỉ dùng đội hình nòng cốt là U23 hòng tích lũy kinh nghiệm, giống như kịch bản mà báo chí Thái Lan từng đề cập tới cách đây không lâu.

Nếu Thái Lan sử dụng đội hình mạnh nhất, chắc chắn các ứng viên còn lại như Indonesia, Malaysia và đặc biệt là ĐT Việt Nam sẽ phải có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng nếu muốn lật đổ người Thái để giành chức vô địch.

Trước khi từ chức ở Muangthong, HLV 46 tuổi Totchtawan Sripan từng giành khá nhiều danh hiệu như vô địch Thai League 2016, Thai League Cup 2016, 2017, Cúp vô địch Thái Lan 2017, Mekong Club Championship 2017…

Sự mâu thuẫn khó lý giải của bóng đá Thái Lan

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại