Lây bệnh của Man United, thế lực chưa thành hình của Premier League sớm sụp đổ?

Lupo |

Sự tương phản diễn ra chỉ cách nhau vài tháng khiến người ta không khỏi lo ngại cho số phận đội bóng này.

"Thánh địa" biến thành "tử địa"

Mùa giải trước, Tottenham là đội đá sân nhà hay nhất Premier League. Gà trống thắng 17, hòa 2, giành được 53 điểm, ghi 47 bàn và chỉ 9 lần phải vào lưới nhặt bóng.

Chính nhờ điểm tựa White Hart Lane, Tottenham mới có thời điểm chạy đua ngôi vô địch với Chelsea và cuối cùng về đích ở vị trí thứ hai đầy thuyết phục.

Nhưng chỉ sau vài tháng, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn. Sân nhà bỗng nhiên trở thành "đất dữ" với thầy trò Pochettino. Qua 3 trận đấu, họ hòa 2 thua 1, ghi được vỏn vẹn 2 bàn và 3 lần thủng lưới. Cả chiến thắng mà Tottenham giành được đến thời điểm này đều trên đất khách.

Nguyên nhân lớn nhất của sự thay đổi đột ngột này được lí giải bởi cái tên Wembley. Tottenham đang đập bỏ White Hart Lane để xây một SVĐ mới hoành tráng hơn. Mọi hoạt động của đội bóng tạm thời diễn ra tại Wembley.

Lây bệnh của Man United, thế lực chưa thành hình của Premier League sớm sụp đổ? - Ảnh 1.

So sánh diện tích của White Hart Lane (6700m2) và Wembley (7245m2)

Loại bỏ những yếu tổ "tâm linh" đôi khi được nhắc đến, quả thực SVĐ số một nước Anh không thực sự hợp với Tottenham.

White Hart Lane vốn là một trong các sân bóng diện tích nhỏ nhất tại Premier League. Nhờ vào đó, Tottenham có thể thoải mái triển khai lối chơi áp sát liên tục, làm rối loạn đối phương mà ngay cả Chelsea cũng không chống nổi.

Ngược lại, Wembley lại thuộc nhóm những sân diện tích rộng nhất. Mỗi cầu thủ Gà trống giờ đây phải quán xuyến và đeo bám nhiều hơn, hiệu quả của lối chơi đương nhiên bị suy giảm.

Mất cả mùa Hè chuẩn bị, HLV Pochettino dường như vẫn chưa tìm ra được lời giải cho bài toán Wembley.

Tình cảnh mà Gà trống gặp phải khiến nhiều CĐV liên tưởng tới Man United. Quỷ đỏ mùa trước cũng chơi rất tệ trên sân nhà khi để hòa tới 10 trận và cuối cùng chỉ xếp thứ 6 chung cuộc.

Clip Tottenham 0-0 Swansea:


Điều gì sẽ xảy ra nếu Tottenham trượt top 4?

So với các đội khác trong top 6 mùa trước, Tottenham thuộc vào nhóm dễ bị tổn thương nhất nếu trượt top 4.

Man United, Chelsea, Man City vừa có danh tiếng, vừa có tiềm lực kinh tế khổng lồ. Cho dù có vấp ngã, 3 CLB thừa sức để làm lại. Arsenal, Liverpool kém hơn một chút, song vẫn có căn cơ nhất định trong làng bóng đá Anh.

Trong khi đó, Tottenham đang phải chịu gánh nặng tài chính với việc xây SVĐ mới. Gà trống đương nhiên chẳng dám vung tay quá trán trên thị trường chuyển nhượng. Sức hút mang tên "truyền thống" của họ cũng gần như không có nếu đặt bên cạnh 5 đội bóng kia.

Nếu rớt khỏi nhóm dự Champions League, Tottenham sẽ thiệt đơn thiệt kép. Đội bóng mất đi khoản thu lớn, cầu thủ thì muốn tìm một môi trường khác có thể cho họ cơ hội dự giải đấu danh giá nhất châu Âu cấp CLB.

Lây bệnh của Man United, thế lực chưa thành hình của Premier League sớm sụp đổ? - Ảnh 3.

Tottenham vẫn chưa thể vượt qua cái mác "hiện tượng" để trở thành "ông lớn" đích thực.

Kyle Walker mới là trường hợp đầu tiên. Từ Harry Kane, Dele Alli, Son Heung Min, Eriksen đến Wanyama, Dier cho tới cả HLV Pochettino đều nằm trong "tầm ngắm" các ông lớn.

Khi Tottenham thất bại trong cuộc đua vô địch với Leicester một năm rưỡi về trước, nhiều người tin rằng tập thể ấy chỉ cần thêm thời gian là để trở thành thế lực tại Premier League.

Đáng tiếc, Gà trống rất có thể sẽ bị "hút máu" trước khi kịp ghi tên mình vào lịch sử giải đấu hàng đầu nước Anh. Giấc mộng "đại gia" vì thế cũng tan vỡ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại