Lầu Năm Góc: Triều Tiên thử loại tên lửa mà chúng tôi chưa thấy bao giờ

Hải Võ |

Tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) mà Triều Tiên phóng thử hôm 4/7 được Lầu Năm Góc xác nhận là loại tên lửa mới mà "chúng tôi chưa từng thấy trước đây".

Bộ quốc phòng Mỹ cho biết tên lửa được phóng từ một xe phóng di động, tại địa điểm khác với các vụ thử tên lửa trước đây của Triều Tiên.

Trước đó, CHDCND Triều Tiên tuyên bố họ đã thử thành công loại ICBM Hwasong-14, với khả năng mang "đầu đạn hạt nhân lớn và nặng", cho phép tấn công đến lãnh thổ Mỹ.

Các quan chức tình báo Mỹ tin rằng phần thứ nhất của tên lửa Triều Tiên phóng ngày 4/7 là loại tên lửa quen thuộc KN-17 sử dụng nhiên liệu lỏng, mà Mỹ đã nắm được qua các lần Bình Nhưỡng phóng thử trước đó. Nhưng phần thứ hai của tên lửa với chu kỳ đốt 30 giây cho phép nó gia tăng hành trình bay. Đó là lý do tên lửa này được xếp loại là ICBM.

Truyền thông nhà nước Triều Tiên nói tên lửa đạn đạo của họ đã đạt độ cao hơn 2.800 km và bay 930 km trước khi rơi xuống biển Nhật Bản.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại