Lật xe khách đi Đà Lạt, hàng chục người hoảng loạn

Khắc Lịch |

Vào thời điểm xe khách gặp nạn, trên xe có 31 người đang trên đường di chuyển từ TP Hồ Chí Minh lên TP Đà Lạt.

Sáng 16-8, xe khách BKS 51B-111.45 do tài xế Phạm Nguyên Hoàng Khánh (30 tuổi), ngụ quận Tân Phú (TP Hồ Chí Minh) điều khiển chạy tuyến TP Hồ Chí Minh- Đà Lạt đã lật nhào trên QL20, đoạn qua địa phận xã Hà Lâm, huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng).

Vào thời điểm xe khách gặp nạn, trên xe có 31 người đang trên đường di chuyển từ TP Hồ Chí Minh lên TP Đà Lạt. Vụ tai nạn khiến hành khách trên xe một phen hoảng loạn nhưng rất may không ai tử vong.

Có hơn 10 hành khách bị thương nhẹ, riêng ông Nguyễn Quốc Chính (47 tuổi), ngụ TP Bảo Lộc bị chấn thương phần cứng, được chuyển tới bệnh viện cấp cứu.

Lật xe khách đi Đà Lạt, hàng chục người hoảng loạn - Ảnh 2.

Trưa cùng ngày hiện trường đã được giải phóng


Theo một số nhân chứng tại hiện trường, xe khách đã chạy với tốc độ khá cao. Khi gặp một cây xanh đổ ngã do ảnh hưởng của mưa bão bên đường, tài xế đã đánh lái để tránh khiến xe mất lái, lật nhào sang bên đường.

Tại hiện trường, xe khách bị hư hỏng nặng, lan can bảo vệ đường bị gãy và hệ thống cáp viên thông bị đứt. Lực lượng CSGT Công an huyện Đạ Huoai đã có mặt điều tiết giao thông, tiến hành công tác cứu hộ và điều tra làm rõ vụ tai nạn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại