Lật nền nhà hát đổ nát, phát hiện kho báu trị giá hàng triệu USD

Hồng Hạnh |

Kho báu được đặt trọng một lọ xà phòng, và bảo quản nguyên vẹn trong suốt gần 1.550 năm qua.

Mới đây, một kho báu gồm 300 đồng tiền vàng có từ thời La Mã đã tình cờ được phát hiện sau cuộc khai quật nền nhà hát Cressoni đổ nát ở Como, phía bắc Milan, Italia. Theo các nhà khảo cổ học, kho báu này có niên đại từ thời kỳ hoàng đế La Mã cuối cùng, được bảo quản sơ sài trong một lọ xà phòng.

"Chúng tôi chưa biết chi tiết lịch sử và văn hóa của những đồng xu vừa tìm thấy nhưng khu vực này được chứng minh là một kho tàng thực sự cho khảo cổ học. Một khám phá khiến tôi vô cùng tự hào", Bộ trưởng Văn hóa Italy, ông Alberto Bonisoli nói trong một thông cáo báo chí.

Theo nhận định ban đầu, cái bình được chôn nhằm dễ dàng lấy trở lại nếu có bất trắc. Nhưng sự thật là nó đã nằm yên ở đó suốt từ những năm 470 đến tận ngày nay, tức là trải qua hơn 15 thế kỷ.

"Những đồng tiền xu được xếp chặt như cách ngày nya các ngân hàng xếp tiền. Trên mặt đồng xu được chạm khắc hình hoàng đế Honorius, Valentinian III, Leon I, Antonio, và Libio Severo nên chúng được cho là thuộc năm 474 sau công nguyên. Tất cả những điều đó cho thấy chủ nhân của những đồng xu cổ này không phải là một cá nhân mà có thể là một nhóm người hoặc là món tiền gửi, ký quỹ", một nhà khảo cổ cho hay.

Theo Bộ Di sản và các Hoạt động Văn hóa Italy, 300 đồng xu đã được chuyển chuyển cho phòng thí nghiệm phục hồi Mibac ở Milan. Tại đây các nhà khảo cổ học và phục chế sẽ nghiên cứu hàng trăm đồng tiền cổ vừa tìm thấy. Các quan chức của Bộ không tiết lộ giá trị của kho báu nhưng giới truyền thông Ý tin rằng nó có giá trị hàng triệu USD.

Nhà hát Cressoni lịch sử mở cửa năm 1807 trước khi được chuyển thành một rạp chiếu phim và đóng cửa vào năm 1997. Khu vực này không xa khu vực diễn đàn Novum Comum, nơi rất nhiều đồ tạo tác quan trọng được phát hiện.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại