Lập kỳ tích như U23 tại đấu trường châu lục, tuyển Việt Nam sẽ nhận 3 triệu USD

Hà Thành |

Nếu lập kỳ tích như U23 tại đấu trường châu lục vào năm sau, tuyển Việt Nam sẽ nhận thưởng ít nhất là 3 triệu USD.

Chủ tịch AFC cho biết, tổng số tiền thưởng tại VCK Asian Cup 2019 sẽ lên tới 14,8 triệu USD. Trong đó, khoản thưởng cho nhà vô địch ở mức lớn nhất là 5 triệu USD, Á quân là 3 triệu USD, hai đội thua ở bán kết sẽ nhận 1 triệu USD và tất cả các đội tham dự giải sẽ nhận 200.000 USD.

"Đây là lần thứ 2 UAE tổ chức Asian Cup, giải đấu đã có những thay đổi hấp dẫn, điều này thúc đẩy bóng đá châu Á sẽ phát triển trong tương lai. Ngoài việc số lượng đội tham dự tăng lên, AFC cũng muốn cải thiện mức thưởng tại giải đấu. 

Tôi vui mừng thông báo, tổng mức thưởng giải đấu năm nay gần 15 triệu USD. Trong đó, nhà vô địch sẽ nhận khoản thưởng 5 triệu USD", Chủ tich AFC cho biết trước lế bốc thăm chia bảng VCK Asian Cup 2019.

Lập kỳ tích như U23 tại đấu trường châu lục, tuyển Việt Nam sẽ nhận 3 triệu USD - Ảnh 1.
Tổng giá trị tiền thưởng tại Asian Cup 2019.
Lập kỳ tích như U23 tại đấu trường châu lục, tuyển Việt Nam sẽ nhận 3 triệu USD - Ảnh 2.
Các mức thưởng cho các đội Vô địch, Nhì, Ba, Tư.

Nếu tuyển Việt Nam cũng lập kỳ tích lọt vào trận chung kết như U23 Việt Nam từng làm được tại VCK U23 châu Á hồi đầu năm, thầy trò HLV Park Hang Seo ít nhất sẽ có được 3 triệu USD tiền thưởng từ ban tổ chức.

Theo kết quả bốc thăm, tại VCK Asian Cup 2019, tuyển Việt Nam nằm ở bảng D cùng Iran, Iraq và Yemen. Đây là được xem là bảng đấu khá nặng.

Nhiệm vụ của thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ là có được ít nhất 4 điểm để tranh 1 vé trong 4 vé hạng ba xuất sắc nhất để vào tứ kết. Đó là nhiệm vụ cực kỳ khó khăn vì ở cấp độ đội tuyển quốc gia, khả năng gây bất ngờ, tạo đột biến sẽ khó hơn nhiều so với đấu trường U23.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại