Lập hat-trick danh hiệu cá nhân, Văn Toàn bất ngờ từ chối xuất ngoại

Hải Bình |

Tiền đạo Văn Toàn tỏ ra khá khiêm tốn trước rất nhiều lời khen đến từ HLV U21 Yokohama rằng anh có thể chơi bóng ở Nhật Bản.

Kết thúc giải U21 Quốc tế, Văn Toàn khá thành công khi ẵm trọn 3 danh hiệu cá nhân gồm Vua phá lưới, Cầu thủ xuất sắc nhất giải và Cầu thủ Việt Nam thi đấu tốt nhất.

Thế nhưng, khi được hỏi về những dự định cá nhân, về tương lai nhất là việc được ra nước ngoài thi đấu, tiền đạo Văn Toàn lại khá kiệm lời dù rằng có rất nhiều lời khen dành cho anh.

"Tôi chưa nghĩ đến việc ra nước ngoài thi đấu vào thời điểm này, bởi vì tôi thấy bản thân mình còn nhiều điều chưa hoàn thiện. Nhật Bản hay Hàn Quốc thì đều rất tốt, bởi đó là hai nên bóng đá rất phát triển ở châu Á.

Tôi cần phát triển hơn nữa về bề ngang cũng như sức mạnh, điều đó sẽ giúp ích cho tôi rất nhiều trong việc tỳ đè các hậu vệ đối phương.

Thời gian từ giờ đến V-League 2017 không còn nhiều nên tôi sẽ có gắng tập luyện, ăn uống để có thể đạt được mục tiêu trên trong thời gian sớm nhất. Việc này tốn khá nhiều công sức cũng như thời gian nên tôi nghĩ mình phải phấn đấu từng ngày", Văn Toàn chia sẻ về kế hoạch phát triển cơ thể trong thời gian tới.

Lập hat-trick danh hiệu cá nhân, Văn Toàn bất ngờ từ chối xuất ngoại - Ảnh 1.

Văn Toàn nhận 3 danh hiệu cá nhân tại giải U21 Quốc tế. Ảnh: Duy Anh.

"Thầy Graechen nói hoàn toàn đúng, tôi chưa có nhiều sự lựa chọn mỗi khi đối diện với thủ môn đối phương, phải nói là tôi chưa quái lắm trong vòng cấm khi thi đấu ở vị trí tiền đạo.

Có lẽ, do tôi quá chú trọng vào việc đi bóng, tìm cách vượt qua đối phương nhiều hơn nên khả năng dứt điểm, chớp thời cơ trong vòng cấm chưa được hoàn hảo.

Để đạt được kỹ năng này không đơn giản chỉ trong một vài ngày mà có thể làm được. Tôi đã xem rất nhiều video về các tiền đạo nổi tiếng, tôi cũng nhận được sự chỉ dạy của rất nhiều anh lớn khi lên tập trung ĐT Việt Nam.

Thế nên, tôi sẽ hoàn thiện khả năng dứt điểm của mình trong thời gian sớm nhất và tôi cần chọn kỹ năng phù hợp nhất cho bản thân", Văn Toàn chia sẻ về quan điểm của HLV Graechen cho rằng tiền đạo này chưa thật sự sắc bén khi thi đấu ở vị trí trung phong.

"Sự trở về của Công Phượng và Tuấn Anh ở mùa giải 2017 là những sự bổ sung rất cần thiết đối với đội bóng ở thời điểm này. Tiền vệ Tuấn Anh sẽ giúp cho khu trung tuyến được gia tăng thêm sức mạnh với khả năng công thủ toàn diện của mình.

Riêng Công Phượng, tôi nghĩ chỉ cần có một liều doping về tinh thần, cậu ta sẽ tìm lại bản năng săn bàn của bản thân. Tôi không nghĩ rằng việc Công Phượng trở về thi đấu cho HAGL sẽ khiến cho đất diễn của tôi bị hạn chế.

Thật sự, tôi vẫn thích được chơi bên hành lang cánh hơn, nơi đó giúp tôi thể hiện được hết những gì là tốt nhất của bản thân", tiền đạo người Hải Dương háo hức khi được thi đấu bên cạnh hai người đồng đội Công Phượng và Văn Toàn tại V-League 2017.

"Có thể với HAGL và ĐT Việt Nam trong năm 2016 tôi chưa có được danh hiệu tập thể nào cả, nhưng bản thân tôi nhận thấy mình đã nhận được quá nhiều ở mùa giải vừa qua.

Việc được thường xuyên thi đấu tại V-League 2016 giúp cho tôi tự tin hơn rất nhiều khi được chinh chiến ở môi trường khắc nghiệt như V-League.

Được khoác áo ĐT Việt Nam đối đầu với những đội bóng mạnh trong khu vục giúp tôi học hỏi được nhiều điều nhất là việc chịu áp lực mỗi khi thua trận.

Tất cả những điều đó, sẽ cho tôi nhiều bài học quý giá để có thể thi đấu tốt ở mùa giải 2017. Những trải nghiệm từ CLB cho đến ĐTQG, từ V-League cho đến AFF Cup sẽ giúp ích cho tôi cũng như nhiều đồng đội khác tại SEA Games 29 diễn ra vào năm sau", Văn Toàn nhận xét về mùa giải 2016 và những kế hoạch dự định thực hiện trong năm 2017.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại