Lãnh thổ Iraq sạch bóng khủng bố IS sau hơn 3 năm chiến đấu

H.L |

Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi hôm 9.12 tuyên bố kết thúc cuộc chiến tranh kéo dài hơn 3 năm chống lại nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

"Các lực lượng của chúng tôi kiểm soát hoàn toàn biên giới Iraq-Syria. Do đó, tôi tuyên bố chấm dứt cuộc chiến chống khủng bố IS", trích lời ông Haider al-Abadi phát biểu tại hội nghị ở Baghdad.

"Kẻ thù muốn tiêu diệt nền văn minh của chúng tôi, nhưng bằng sự đoàn kết và quyết tâm, chúng tôi đã giành chiến thắng", ông nói.

Trung tướng Abdul-Amir Rasheed Yar Allah, quan chức quân sự cao cấp Iraq xác nhận với AP, toàn bộ đất đai đều được giải phóng khỏi IS và lực lượng quân sự Iraq kiểm soát hoàn toàn biên giới Iraq-Syria.

Các tay súng IS chiếm hơn 1/3 lãnh thổ Iraq, trong đó có Mosul, thành phố lớn thứ 2 của nước này vào mùa hè năm 2014.

Cuộc chiến chống IS của các lực lượng Iraq được tiến hành với sự hậu thuẫn của không quân trong liên minh do Mỹ dẫn đầu. Iraq đã lần lượt giành lại từng khu vực từ tay các phần tử thánh chiến với chiến thắng đáng kể nhất là việc giành lại Mosul giữa năm nay.

Vào tháng 11, lực lượng Iraq chiếm lại Rawah, thành trì cuối cùng do IS chiếm đóng gần biên giới với Syria. Trong những tuần sau đó, lực lượng Iraq giải phóng các khu vực ở sa mạc phía tây nước này.

Sau giải phóng, điều Iraq phải đối mặt là quá trình tái thiết. Cuộc chiến gây ra sự tàn phá nhiều khu vực với khoảng 3 triệu người Iraq đang phải sơ tán.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại